19/09/2023 15:45 GMT+7

Thủ Đức thắng hội thi Công dân thành phố với hành trình văn hóa TP.HCM

Sáng 19-9, vòng chung kết cấp thành phố hội thi Công dân thành phố với hành trình văn hóa TP.HCM năm 2023 diễn ra tại TP.HCM. Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức đoạt giải nhất.

Phần dự thi của Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Phần dự thi của Ban Tuyên giáo Quận ủy Tân Bình - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sáng 19-9, vòng chung kết cấp thành phố hội thi Công dân thành phố với hành trình văn hóa TP.HCM năm 2023, diễn ra tại hội trường Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM.

Hội thi này do Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức.

Hơn 156.000 lượt người tham gia hội thi 'Công dân thành phố'

Ông Nguyễn Thọ Truyền - phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết hội thi diễn ra ở cấp cơ sở và thành phố.

Ở cơ sở có 62 đơn vị tham gia với nhiều hình thức như tổ chức thi kiến thức trực tuyến, thi kiến thức kết hợp thiết kế sản phẩm infographic, clip trailer và thi sáng tạo nghệ thuật.

Nội dung câu hỏi xoay quanh kiến thức trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và kiến thức về văn hóa của địa phương, đơn vị.

Hội thi thu hút hơn 156.000 lượt cán bộ, đảng viên, người dân tham gia cổ vũ.

Ở cấp thành phố, ban tổ chức nhận được 86 sản phẩm infographic và clip trailer dự thi đến từ 43 cơ quan, đơn vị.

Từ đó, ban tổ chức chọn ra 12 đội thi đến từ 12 đơn vị có điểm cao nhất vào vòng chung kết cấp thành phố.

Đó là: Ban Tuyên giáo Quận ủy 8, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh; Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh, Hóc Môn; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM.

Tại vòng chung kết, các đội tiếp tục tranh tài qua hai phần thi gồm thi sáng tạo nghệ thuật (hát, múa, hò vè, ca cổ…) trong vòng 5 phút là những sáng tác mới và thi sản phẩm tuyên truyền (sản phẩm inforgraphic, clip trailer) dài không quá 4 phút.

Giám khảo vòng thi này có bà Phạm Phương Thảo - nguyên phó bí thư Thành ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM; ông Nguyễn Thọ Truyền - phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Lưu Văn Quyết - trưởng khoa lịch sử, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM); ca sĩ Tạ Minh Tâm và đạo diễn Chu Hồng Hà.

Phần thi của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Phần thi của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức chiến thắng

Kết quả chung cuộc, giải nhất trao cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức.

Giải nhì thuộc về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM và Ban Tuyên giáo Quận ủy Phú Nhuận.

Giải ba trao cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA).

Bảy đội còn lại nhận giải khuyến khích.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ như: Đơn vị tổ chức hội thi cấp cơ sở xuất sắc nhất cho Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 4, giải clip trailer xuất sắc nhất thuộc về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP.HCM, giải Tiết mục sáng tạo nghệ thuật xuất sắc nhất trao cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức giành giải nhất chung cuộc - Ảnh:  BTC

Ban Tuyên giáo Thành ủy Thủ Đức giành giải nhất chung cuộc - Ảnh: BTC

Bà Phạm Phương Thảo đánh giá nội dung hội thi thiết thực gắn với địa phương, đơn vị, có thể tuyên truyền tốt thông qua các sản phẩm dự thi.

Hội thi đã giúp những người làm công tác tuyên giáo được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong việc đưa nghị quyết của Đảng về văn hóa, công nghệ đi vào cuộc sống trong tình hình mới.

"Phần thi văn nghệ với những ca khúc sáng tác mới thể hiện tính sáng tạo; phim giới thiệu có đồ họa về thông tin. Điều này thể hiện trình độ, năng lực, kỹ năng của những người làm công tác tuyên giáo.

Ưu điểm là các đơn vị có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu và tâm huyết, thể hiện trách nhiệm, tình cảm đối với công việc.

Phần thi văn nghệ có sự tập trung dàn dựng khá hay, thể hiện sự sáng tạo, vui tươi, tạo nên tinh thần phấn chấn cho ban giám khảo và khán giả.

Phần thi inforgraphic, clip trailer cũng có sự đầu tư, thể hiện rõ nét văn hóa đặc trưng của TP.HCM, của địa phương, đơn vị mình.

Hạn chế ở phần inforgraphic thể hiện nhiều chữ, chữ nhỏ chưa tạo được ấn tượng" - bà Phạm Phương Thảo nhận xét.

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến truyền thống ngành tuyên giáoCuộc thi trắc nghiệm trực tuyến truyền thống ngành tuyên giáo

Trong ba tuần từ ngày 17-7 đến 6-8-2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng trên trang thông tin điện tử tổng hợp baocaovien.vn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên