23/06/2022 13:05 GMT+7

Thủ đô Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thủ đô Vienna của Áo quay trở lại là thành phố đáng sống nhất thế giới. Thủ đô Kiev của Ukraine không được xếp hạng, còn thủ đô Matxcơva và thành phố St. Petersburg của Nga rớt hạng vì tác động của các lệnh trừng phạt.

Thủ đô Vienna là thành phố đáng sống nhất thế giới - Ảnh 1.

Trung tâm lịch sử của thủ đô Vienna, Áo - Ảnh: SHUTTERSTOCK

Theo báo cáo thường niên công bố ngày 23-6 của báo The Economist, Vienna đã lấy lại vị trí đầu bảng từ thành phố Auckland, New Zealand. Auckland rớt xuống hạng 34 do ban hành các hạn chế phòng chống COVID-19.

"Vienna, đã trượt xuống hạng 12 trong bảng xếp hạng đầu năm 2021 của chúng tôi khi các bảo tàng và nhà hàng đóng cửa, đã lấy lại vị trí đầu bảng mà thành phố này nắm giữ năm 2018 và 2019", báo cáo nêu.

Theo báo cáo, những nét hấp dẫn chính của Vienna là sự ổn định và cơ sở hạ tầng tốt, trong khi người dân được chăm sóc y tế tốt và có nhiều điểm vui chơi giải trí.

Châu Âu có 6/10 thành phố đáng sống hàng đầu thế giới. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là thủ đô Copenhagen của Đan Mạch. Kế đến là thành phố Zurich, Thụy Sĩ, trong khi thành phố Geneva cũng của Thụy Sĩ đứng thứ 6, thành phố Frankfurt của Đức đứng thứ 7 và thủ đô Amsterdam của Hà Lan đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng.

Canada cũng đã làm rất tốt khi có các thành phố Calgary đứng thứ 3, Vancouver đứng thứ 5 và Toronto đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng.

Thành phố Osaka, Nhật Bản và Melbourne, Úc cùng chia sẻ vị trí thứ 10.

Thủ đô Paris, Pháp đứng thứ 19, tăng 23 bậc so với năm ngoái. Thủ đô Brussels, Bỉ hạng 24, ngay sau Montreal của Canada. Thủ đô London, Anh xếp thứ 33 trong khi thành phố Barcelona và Madrid của Tây Ban Nha hạng 35 và 43.

Milan (Ý) hạng 49, New York (Mỹ) hạng 51 và Bắc Kinh (Trung Quốc) hạng 71.

Thủ đô Beirut của Lebanon, bị tàn phá vì vụ nổ cảng năm 2020 và đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ, không nằm trong bảng xếp hạng.

Thủ đô Kiev, Ukraine không được xếp hạng do đất nước đang chìm trong chiến tranh với Nga cũng khiến The Economist không thể đến khảo sát thành phố.

Trong khi đó thủ đô Matxcơva và thành phố St. Petersburg lần lượt tuột 15 và 13 hạng xuống hạng 80 và 88, do các hạn chế về văn hóa và môi trường từ những lệnh trừng phạt của phương Tây.

Trong số các thành phố không đáng sống nhất, thủ đô Damascus của Syria đứng nhất. 

Bảng xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2022 gồm 172 thành phố, tăng so với 140 thành phố của bảng xếp hạng năm ngoái.

Bảng xếp hạng dựa vào hơn 30 yếu tố, trong đó chia làm 5 nhóm chính là sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Doanh nghiệp tiên phong hiến kế xây dựng TP.HCM là thành phố đáng sống của cả khu vực Doanh nghiệp tiên phong hiến kế xây dựng TP.HCM là thành phố đáng sống của cả khu vực

Lần đầu tiên, TP.HCM có một cách làm rất mới thu hút sáng kiến từ giới doanh nghiệp để phát triển trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0