18/01/2020 11:20 GMT+7

Thú cưng, gia súc, gia cầm được giải cứu và di tản vì tro núi lửa ở Philippines

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Hàng ngàn người dân Philippines phải di tản khi núi lửa Taal phun trào đã được về nhà kiểm tra tài sản và mang theo thú cưng bị bỏ lại những ngày qua.

Thú cưng, gia súc, gia cầm được giải cứu và di tản vì tro núi lửa ở Philippines - Ảnh 1.

Người dân chất cả chó lẫn đồ đạc lũ lượt rời khỏi nhà để đến nơi trú ẩn - Ảnh: REUTERS

Daniel Reyes, thị trưởng thành phố Agoncillo, nơi nằm trong khu vực ảnh hưởng của núi lửa, cho biết đã cho phép khoảng 3.000 cư dân về thăm nhà để kiểm tra tài sản và mang theo thú cưng.

"Nếu không để họ giải cứu chúng sẽ chết, kèm theo đó là sinh kế của họ", ông Reyes nói với Hãng tin Reuters.

Nhiều tình nguyện viên cũng tình nguyện đi giải cứu những chú chó bị bỏ lại trong nhà khi người dân di tản. Không chỉ cún cưng, nhiều động vật khác cũng được đưa tới nơi an toàn hơn.

Giữa lớp không khí dày đặc tro núi lửa, một hàng dài ôtô, xe tải, taxi và xe máy chở lợn, chó, tivi, bếp gas, quạt điện... đang lũ lượt rời khỏi Agoncillo.

"Chúng tôi vẫn ổn, nhưng không còn tâm trí gì và trái tim thì đau đớn. Thật khó để rời bỏ nhà cửa và nguồn sống của mình", Peding Dawis, 63 tuổi, nói trong lúc nghỉ ngơi sau khi về nhà giải cứu đàn bò của gia đình.

Thị trưởng Reyes cho biết hơn 40.000 cư dân của Agoncillo đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi núi lửa Taal, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất của Philippines, bắt đầu phun trào vào hôm chủ nhật, 12-1.

Phần lớn cư dân hiện ở cùng người thân, còn lại trú ẩn tại các trung tâm sơ tán.

Thú cưng, gia súc, gia cầm được giải cứu và di tản vì tro núi lửa ở Philippines - Ảnh 2.

Một tình nguyện viên cùng chú chó vừa cứu được từ căn nhà bỏ hoang - Ảnh: AP

Thú cưng, gia súc, gia cầm được giải cứu và di tản vì tro núi lửa ở Philippines - Ảnh 3.

Thú cưng được đưa tới nơi tập trung để chăm sóc - Ảnh: REUTERS

Thú cưng, gia súc, gia cầm được giải cứu và di tản vì tro núi lửa ở Philippines - Ảnh 4.

Nhóm tình nguyện viên cùng những chú chó được di tản tới nơi an toàn - Ảnh: REUTERS

Thú cưng, gia súc, gia cầm được giải cứu và di tản vì tro núi lửa ở Philippines - Ảnh 5.

Tình nguyện viên giải cứu thú cưng bị bỏ lại sau khi người dân di tản tránh núi lửa - Ảnh: REUTERS

Thú cưng, gia súc, gia cầm được giải cứu và di tản vì tro núi lửa ở Philippines - Ảnh 6.

Không chỉ thú cưng và đồ đạc, gia súc, gia cầm, sinh kế của người dân cũng được di tản - Ảnh: REUTERS

Thú cưng, gia súc, gia cầm được giải cứu và di tản vì tro núi lửa ở Philippines - Ảnh 7.

Trung tâm sơ tán ở tỉnh Batangas, nơi núi lửa hoạt động - Ảnh: REUTERS

Bụi mù vì núi lửa, Philippines nghiêm cấm nâng giá khẩu trang trục lợi Bụi mù vì núi lửa, Philippines nghiêm cấm nâng giá khẩu trang trục lợi

TTO - Trước nhu cầu khẩu trang tăng đột biến, nhiều cửa hàng thuốc ở Philippines đã hết sạch khẩu trang y tế, khẩu trang chống bụi, chống khí độc từ chủ nhật 12-1, vài giờ sau khi núi lửa Taal hoạt động.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên