14/10/2020 11:44 GMT+7

Thông đường sắt Bắc - Nam sau nhiều ngày ách tắc

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết rạng sáng 14-10 đường sắt Bắc - Nam qua Huế, Quảng Trị đã thông đường trở lại sau nhiều ngày ách tắc do lũ lụt.

Thông đường sắt Bắc - Nam sau nhiều ngày ách tắc - Ảnh 1.

Công nhân đường sắt sửa chữa đường khi lũ rút - Ảnh: ĐSVN

Theo đó, từ ngày 14-10, từ ga Hà Nội sẽ chạy lại các đoàn tàu chở khách số hiệu SE1, SE3 và SE7 đi ga Sài Gòn.

Ở chiều ngược lại, các đoàn tàu chở khách số hiệu SE 2, SE4, SE 8 sẽ chạy từ ga Sài Gòn đến ga Hà Nội.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, mưa lớn kéo dài từ ngày 7-10 ở các tỉnh miền Trung đã gây nhiều thiệt hại cho đường sắt qua miền Trung khiến việc chạy tàu bị ảnh hưởng.

Đặc biệt từ trưa 12 đến 13-10 mưa lớn làm nước ngập đường ray, chảy xiết làm sụt nền đường nên phải phong tỏa đường sắt giữa 2 ga Huế - Hương Thủy.

Trong thời gian trên, 5 đoạn đường sắt giữa các ga Mỹ Chánh - Phò Trạch, Hiền Sỹ - Văn Xá, Văn Xá - Huế bị ngập nước trên đỉnh ray từ 40-80cm nên phải phong tỏa chạy tàu.

Đến 22h ngày 13-10 nước rút khỏi các khu vực trên, các đơn vị ngành đường sắt tập trung vật tư, nhân lực để kiểm tra, sửa chữa. Đến 0h14 ngày 14-10, các đoạn đường sắt giữa các ga Mỹ Chánh - Phò Trạch, Hiền Sỹ - Văn Xá, Văn Xá - Huế được giải tỏa, thông đường với tốc độ chạy tàu 5km/h.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, trong thời gian từ 10 đến 14-10 ngành đường sắt đã giải thể 25 đoàn và lập tàu xuất phát theo hướng ngược lại 25 đoàn tại các ga dọc đường vì đường bị sạt, ngập. Tổng số hành khách phải chuyển tải bằng ôtô là 2.042 người.

Đồng thời bãi bỏ 5 đoàn tàu xuất phát Hà Nội gồm: 3 đoàn tàu số hiệu SE3, 1 đoàn tàu số hiệu SE1 và 1 đoàn tàu số hiệu SE7 trong các ngày từ 11 đến 13-10.

Ngoài ra có 38 đoàn tàu chở hàng phải dừng dọc đường 38 đoàn, tổng thời gian chậm là 2.237 giờ 24 phút.

Nhân viên ga Văn Xá (Thừa Thiên- Huế) dọn dẹp khi lũ bắt đầu rút - Nguồn: ĐSVN


Thông đường sắt Bắc - Nam sau nhiều ngày ách tắc - Ảnh 3.

Ngoài bị ngập nước, nhiều đoạn đường sắt qua miền Trung bị sạt lở do mưa lũ khiến việc chạy tàu bị ách tắc - Ảnh: ĐSVN


TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên