25/08/2023 11:43 GMT+7

Thời đại số, cấm bán vé số online có còn phù hợp?

Đó là vấn đề rất nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online đặt ra quanh quy định đại lý vé số, người bán dạo không được bán vé số online, kể từ ngày 24-8.

Cấm bán vé số online từ ngày 24-8, vì sao?

Theo Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, hiện nay có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để bán vé số, thanh toán qua ứng dụng công nghệ, vé người bán giữ hộ, khi trúng thưởng mới giao vé hoặc thanh toán tiền trúng thưởng.

Phương thức phân phối này vi phạm quy định của thông tư 75 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.

Cấm bán vé số online vì hệ lụy phức tạp

Giám đốc một công ty xổ số cho rằng: "Giả sử như cho bán vé số online thì người bán sẽ tận dụng mối quan hệ, lòng tin với nhau để bán. Thậm chí có thể một tờ vé số chụp hình đăng lên mạng người bán có thể bán được cho nhiều người.

Nếu trúng giải nhỏ, người bán có thể xuất tiền túi để trả cho người mua. Lúc này người bán vé số sẽ vi phạm pháp luật, trở thành tổ chức đánh bạc. Và nếu người bán có đủ vốn đổi vé trúng thì họ trở thành công ty vé số nhỏ. Nếu trúng đặc biệt, người bán bỏ trốn thì sẽ phát sinh thêm vấn đề pháp lý, tranh chấp không đáng có".

Đồng tình với quy định trên, bạn đọc Hương có ý kiến: "Sẽ có chuyện một tờ vé số được bán cho 4-5 người. Nếu trúng độc đắc sẽ xảy ra tranh chấp, đem ra tòa xử nhưng cuối cùng thiệt hại vẫn là người mua. Nên thôi, phải ngăn ngừa từ trước".

Bạn đọc Kevin lấy ví dụ: "Giả sử tôi bỏ vốn mua một tờ vé số, rồi bán cho 50 người. Tôi lời 500.000 đồng nếu vé số đó không trúng. Tỉ lệ lãi là mua 1 lời 50 lần".

Ngoài ra, theo bạn đọc Ton Vo: "Cấm vì có một lý do quan trọng hơn, đó là vé số giả. Nếu họ in vé giả và bán online sẽ rất khó phát hiện hoặc dùng một cặp 10 số bán cho 100 hay 1.000 người cũng được vì chỉ là một tấm ảnh. Vé giả hoặc bán khống bán online thì siêu lợi nhuận luôn".

Thông báo của một đại lý vé số yêu cầu không được bán vé số online kể từ ngày 24-8 - Ảnh: C.T.

Thông báo của một đại lý vé số yêu cầu không được bán vé số online kể từ ngày 24-8 - Ảnh: C.T.

Cần hướng dẫn bán vé số online thay vì cấm

Tuy nhiên, nhiều chủ đại lý vé số và bạn đọc đặt vấn đề: Tại sao trong khi hiện giờ mọi thứ đều được phép bán online, qua Internet thì vé số lại không?

"Có những lúc mưa hay một lý do nào đó mà người chơi vé số không ra ngoài được họ có thể ngồi văn phòng mua cũng được. Mua online ở đâu mà họ có lòng tin thì họ sẽ mua", một đại lý cho rằng thông tư 75 của Bộ Tài chính ban hành năm 2013 đến nay không còn phù hợp với tình hình thực tế.

"Không hiểu sao hàng hóa cho bán online được nhưng lại cấm vé số? Lo bị lừa thì đã có pháp luật chế tài, mà lừa đảo thì bán hàng nào cũng có thể bị chứ có phải mỗi vé số đâu" - bạn đọc Johny băn khoăn.

Bạn đọc Thành bày tỏ: "Đúng ra cần có luật quy định để quản lý người mua và người bán nhằm không xảy ra tranh chấp sau này, chứ ai lại không quản lý được thì đi cấm người ta. Khi mua bán thì người ta có quyền thực hiện trên kênh mua bán nào thuận tiện nhất".

Tương tự, bạn đọc Hùng cho hay: "Thuận mua vừa bán sao lại cấm? Việc gian lận không trả thưởng thì có tòa án xử. Việc đổi vé trúng hưởng hoa hồng rất thuận lợi cho người mua bận việc không đi tìm công ty xổ số ở xa để đổi. 

Những lý giải trên của công ty xổ số không hợp lý và có vi phạm luật pháp về quyền tự do kinh doanh không?".

Theo bạn đọc Thuận Hòa B: "Tranh chấp là chuyện thường xảy ra, bán trực tiếp cũng vậy mà. Thay vì hướng dẫn, quy định cho phù hợp để tránh tranh chấp thì lại cấm! Chẳng hạn nếu bán online, người bán cần dùng phương thức nào, người mua cần lấy gì làm chứng vé số đó là của mình…".

Bạn đọc Thật bình luận thêm: "Nên quy định khi bán online thì ghi tên người mua kèm số căn cước công dân vào mặt sau tờ vé số và chụp hình gửi khách hàng. Chứ sao lại chặn đường mưu sinh của người bán vé số?".

Chung đề xuất, bạn đọc Linh viết: "Trên tờ vé số có chỗ ghi thông tin khách hàng. Khi mua online thì bên bán sau khi nhận tiền sẽ ghi tên người mua, số điện thoại, số căn cước công dân lên tờ vé số và chụp hình gửi lại người mua".

Góp thêm hướng dẫn, bạn đọc Anh Tu gợi ý: "Cần quy định người bán phải giao vé đến tay người mua trước giờ xổ số. Nếu người mua vì bất kỳ lý do gì mà để người bán giữ vé số mình đã mua thì không được khiếu kiện, bớt hệ lụy phức tạp".

Và bạn Dưa Hấu kết luận: "Nếu luật chưa phù hợp thì phải sửa để theo kịp thời đại chứ không nên cấm, để người bán vé số thuận lợi kinh doanh".

Thăm dò ý kiến

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam yêu cầu đại lý, người bán vé số dạo không được lên mạng bán vé số do vi phạm quy định. Theo bạn:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Cấm bán vé số online từ hôm nay, người bán và đại lý đều loCấm bán vé số online từ hôm nay, người bán và đại lý đều lo

Hội đồng Xổ số kiến thiết khu vực miền Nam yêu cầu đại lý, người bán vé số dạo không được lên mạng bán vé số do vi phạm quy định.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên