21/12/2017 10:57 GMT+7

Thiếu chỉ tiêu, thuế thúc DN nộp ngân sách trước thời hạn?

A.HỒNG
A.HỒNG

TTO - Tháng 12, mỗi ngày Cục Thuế TP.HCM phải thu 1.027 tỉ đồng, vì thế cơ quan này phải thúc doanh nghiệp đóng thuế sớm hơn quy định?

Thiếu chỉ tiêu, thuế thúc DN nộp ngân sách trước thời hạn? - Ảnh 1.

Người dân nộp hồ sơ thuế tại Cục Thuế TP.HCM - Ảnh: A.H.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều công ty cho biết bất ngờ khi nhận được thông báo về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2017 của Cục Thuế TP.HCM.

Cụ thể, trong trường hợp công ty có mức doanh thu 3 quý tương đương năm 2016 nhưng mức thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp thấp hơn, Cục Thuế đề nghị phải nộp bổ sung ngay phần chênh lệch trước ngày 20-12.

"Sau khi quyết toán thuế chính thức, nếu doanh nghiệp nộp thừa so với số quyết toán thì số nộp thừa sẽ xem như số tạm nộp của năm kế tiếp hoặc hoàn thuế theo quy định", thông báo của Cục Thuế TP.HCM viết.

Chủ một doanh nghiệp tại quận 3, TP.HCM cho biết khá hoang mang khi nhận được thông báo này.

"Tôi không biết thông báo này có nằm trong văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế và có bắt buộc thực hiện hay không. Vì từ khi thành lập doanh nghiệp đến nay tôi mới nhận được khuyến cáo đặc biệt như vậy", vị này nói.

Hiện theo quy định số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 4 quý của không được thấp hơn 80% số thuế phải nộp theo quyết toán. Tuy nhiên phải đến ngày 30-1-2018 mới đến hạn tạm nộp thuế quý 4.

Về thắc mắc kể trên, ông Trần Ngọc Tâm, cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết thông báo của cơ quan thuế chỉ là... khuyến cáo, không mang tính bắt buộc.

Theo ông Tâm, những năm qua do cải cách hành chính nên cơ quan thuế đã giảm tần suất kê khai, nhưng theo quy định doanh nghiệp vẫn phải nộp đúng số thuế phát sinh. Nếu khi quyết toán số thuế phải nộp cao, trong khi số tạm nộp trong năm thấp hơn quy định, công ty sẽ bị phạt nộp chậm. 

"Cơ quan thuế thông báo để tự kiểm tra, nếu trong năm doanh nghiệp đã nộp sát với số phát sinh thì không cần phải nộp thêm" - ông Tâm nói.

Trong khi đó, lãnh đạo một số chi cục thuế tại TP.HCM thừa nhận thu ngân sách năm nay quá căng, đặc biệt là các khoản thu điều tiết về trung ương như thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chính vì thế, cơ quan thuế đưa ra văn bản này chủ yếu là để vận động nộp thuế thêm chứ không mang tính bắt buộc.

Theo các chi cục thuế, trong thực tế có tình trạng doanh nghiệp lách bằng cách tạm nộp thuế 3 quý đầu năm rất thấp, sau đó dồn nộp vào quý 4 cho đủ 80% số thuế phải nộp theo quy định. Nhưng hiện nay, thời hạn nộp thuế quý 4 là 30-1-2018, tức rơi vào năm sau. 

Trong khi tình hình thu ngân sách năm nay khó khăn nên cơ quan thuế vận động doanh nghiệp nộp sớm hơn để... đạt chỉ tiêu.

Tuy nhiên, theo thông tin của Tuổi Trẻ, có thêm một áp lực khác khiến cơ quan thuế phải tăng đốc thúc doanh nghiệp nộp thuế sớm. "Hiện một số chi cục thuế đã đạt trên 90% chỉ tiêu nhưng phải phấn đấu vượt từ 6-8% chỉ tiêu được giao" - lãnh đạo chi cục thuế tại một quận trung tâm tiết lộ.

Tháng 12, mỗi ngày phải thu 1.027 tỉ đồng

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, hiện nay gánh nặng thu ngân sách của Cục Thuế TP.HCM khá nặng nề.

Dự toán năm 2017, Cục Thuế TP.HCM phải thu 238.882 tỉ đồng, tuy nhiên đến hết tháng 11 cơ quan này mới thu được 207.053 tỉ đồng.

Tháng 12 năm nay có 31 ngày, nên tính trung bình một ngày Cục Thuế TP.HCM phải thu khoảng 1.027 tỉ đồng, kể cả ngày nghỉ mới đạt chỉ tiêu.

Trước nhiệm vụ nặng nề này, Cục Thuế TP.HCM vừa yêu cầu các chi cục thuế phải tập trung rà soát, xác định nguồn còn phải thu, nguồn thu trọng tâm… để có biện pháp thiết thực.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên