30/08/2019 10:03 GMT+7

Thiệt hại của bão số 4 trên đất liền nhỏ nhưng trên biển rất lớn

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Đến 6h sáng 30-8, Bộ Quốc phòng đã điều 4 tàu ra cứu được 60 người trên biển. Bộ Quốc phòng đang điều 6 tàu ra tìm kiếm cứu nạn 4 tàu với 27 người còn đang trên biển.

Đại diện Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nói về công tác phòng chống, ứng phó với bão số 4 - Video: CHÍ TUỆ

Trung tá Đỗ Duy Phương, đại diện Ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cho biết như vậy tại cuộc họp ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 4 do ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức sáng 30-8.

Theo trung tá Phương, bão diễn biến nhanh hơn dự báo của trung tâm khí tượng, dự báo đêm nay (30-8) mới vào nhưng thực tế đã vào từ sáng sớm.

Qua báo cáo về thiệt hại ban đầu, trung tá Phương nhận định bão số 4 thiệt hại trên đất liền nhỏ nhưng trên biển rất lớn.

Thiệt hại của bão số 4 trên đất liền nhỏ nhưng trên biển rất lớn - Ảnh 2.

Trung tá Đỗ Duy Phương, đại diện Ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - Ảnh: CHÍ TUỆ

Đến 6h sáng nay, Bộ Quốc phòng đã điều 4 tàu cứu được 60 người, hiện trên biển còn 4 tàu với 27 người cần hỗ trợ. Hiện Bộ Quốc phòng đang điều 6 tàu tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Về công tác tìm kiếm 10 thuyền viên trên tàu Thái Thị 88, đến sáng nay các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nhưng chưa xác định và tiếp cận được vị trí của 10 thuyền viên đang trôi dạt trên phao cứu sinh.

Trước thiệt hại trên, trung tá Phương cho rằng cần xem lại công tác kêu gọi tàu, kiểm đếm thuyền của địa phương "có thực chất hay không".

Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng thực hiện nghiêm túc và tích cực việc này. Vì vậy, Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng cần nhắc nhở các địa phương làm tốt hơn.

Trung tá Đỗ Duy Phương nhận định nguyên nhân khách quan một phần là do cơn bão đi quá nhanh nên các phương tiện có thể đủng đỉnh. "Cũng phải xem lại công tác dự báo, chúng tôi bất ngờ, nâng cấp trực vừa xong lại xuống cấp trực", đại diện Ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trao đổi.

Tàu hàng gồm 10 thuyền viên mất liên lạc tại vùng biển Quảng Trị Tàu hàng gồm 10 thuyền viên mất liên lạc tại vùng biển Quảng Trị

TTO - Tàu hàng Thái Thị 88 với 10 thuyền viên đang chở than từ Quảng Ninh đi Cà Mau thì chết máy, mất liên lạc tại vùng biển Quảng Trị.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên