08/02/2018 10:15 GMT+7

Thích thú với lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Sáng 8-2 (23 tháng Chạp), Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ dựng nêu đón Tết tại Thế tổ miếu và điện Long An thuộc Hoàng cung Huế.

Thích thú với lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế - Ảnh 1.

Đoàn rước nêu đi ngang khu vực Ngọ Môn - Ảnh: NHẬT LINH

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với đầy đủ "quan viên", "lính hầu" cùng đội lễ nhạc, cờ lọng… Đám rước nêu bắt đầu đi từ của Hiển Nhơn, ngang qua khu vực Ngọ Môn rồi tiến vào Thế tổ miếu.

Tại đây, hương án cùng lễ vật cúng tế phục vụ lễ thượng nêu đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Phần tế lễ được bắt đầu ngay sau đó với các nghi thức cung đình của triều Nguyễn xưa.

Hai cây nêu được dựng lên đều được làm bằng tre, dài hơn 15m và được chặt tận gốc. Đỉnh nêu được buột các lễ vật gồm bùa, ấn vàng… dùng để cúng tế thần linh, xua đuổi tà ma và cầu cho một năm mới an lành.

Sau khi cây nêu đầu tiên được dựng lên ở Thế tổ miếu, đoàn rước tiếp tục di chuyển cây nêu thứ 2 đi sang khu vực điện Long An (nay là Bảo tàng cổ vật cung đình Huế) để hành lễ và thượng nêu.

Thích thú với lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế - Ảnh 2.

Buộc ấn vàng, bùa... lên đỉnh nêu để cầu cho năm mới bình an và xua đuổi tà ma - Ảnh: NHẬT LINH

Thấy đám rước cờ lộng và kèn nhạc, nhiều du khách đang tham quan hoàng cung tỏ ra vô cùng thích thú và hòa mình vào lễ rước.

Khác với mọi năm, năm nay Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức chương trình "Hương xưa bánh tết" phục vụ du khách ngay sau lễ dựng nêu kết thúc. 

Đến với chương trình này, mọi người được tham gia gói bánh chưng, bánh tét theo cách truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân lành nghề

Đây là 2 sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hoàng cung Huế.

Một số hình ảnh về buổi lễ sáng 8-2:

Thích thú với lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài thích thú khi thấy đoàn rước nêu đi ngang khu vực Hoàng cung Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Thích thú với lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế - Ảnh 4.

Khu vực đặt hương án lễ dựng nêu ở Thế tổ miếu - Ảnh: NHẬT LINH

Thích thú với lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế - Ảnh 5.

Cả hai cây nêu đều làm bằng tre, dài hơn 15m nêu việc dựng nêu phải tốn sức lực của nhiều người - Ảnh: NHẬT LINH

Thích thú với lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế - Ảnh 6.

Chung sức dựng nêu đón tết - Ảnh: NHẬT LINH

Thích thú với lễ dựng nêu đón Tết trong Hoàng cung Huế - Ảnh 7.

Sau lễ dựng nêu, du khách tham gia tiếp chương trình "Hương xưa bánh tết" được tự tay gói bánh chưng theo cách truyền thống -Ảnh: NHẬT LINH

Huế triển lãm tư liệu - hiện vật về chiến dịch Mậu Thân Huế triển lãm tư liệu - hiện vật về chiến dịch Mậu Thân

TTO - Những hình ảnh tư liệu, hiện vật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân TP Huế từng tham gia chiến dịch xuân Mậu Thân 1968 vừa được trưng bày tại triển lãm 'Thành Huế - tấn công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường'.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên