27/05/2021 09:21 GMT+7

Thi tuyển sinh lớp 10 trong điều kiện đặc biệt

HOÀNG HƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG

TTO - Ngày 26-5, hơn 1.200 học sinh lớp 9 ở TP.HCM và các tỉnh thành đã trải qua ngày thi đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thi tuyển sinh lớp 10 trong điều kiện đặc biệt - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường phổ thông Năng khiếu ĐH Quốc gia TP.HCM sáng 26-5- Ảnh: NHƯ HÙNG

Đây cũng là đợt thi đầu tiên vào lớp 10 ở TP.HCM. Tiếp theo đó, kỳ thi vào lớp 10 do Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM và Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức sẽ diễn ra đầu tháng 6-2021.

Đưa con đến rồi về ngay

Khác với những năm trước, kỳ thi năm nay không chỉ siết chặt kỷ luật phòng thi mà còn siết chặt kỷ luật phòng dịch COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - phụ huynh ở P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - kể: "Tôi định chở con đến rồi ngồi ở cổng trường chờ hết giờ đón con do điểm thi tại Q.5 khá xa. Tuy nhiên, con tôi vừa xuống xe, lực lượng dân phòng đã đến tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19 đồng thời động viên phụ huynh nên quay về nhà, đến 10h hãy quay lại đón con".

Ông Vũ Xuân Tiền - phụ huynh ở Q.7, TP.HCM - cũng cho biết: "Từ quận 7 qua quận 5 không gần nhưng tôi xác định đưa con đến rồi quay về ngay. Những năm trước, khi đưa con lớn đi thi tôi đều ở lại chờ con rồi nói chuyện với các phụ huynh khác. Ngồi chờ vừa biết được nhiều thông tin hay về thi cử và đỡ chạy đi chạy lại.

Nhưng năm nay rất đặc biệt. Mình ở lại là tụ tập đông người. Đứng chờ con thì không thể không nói chuyện với các phụ huynh khác mà ngành y tế đã khuyến cáo hạn chế tiếp xúc. Thế nên tôi ráng xíu nhưng bảo đảm an toàn cho mình và cho cộng đồng. Ngay cả việc con tôi ra khỏi nhà đi thi tôi cũng rất hồi hộp".

Thí sinh N.H.H.T. (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) - thi vào lớp chuyên toán - chia sẻ: "Năm nay em dự thi cả ba đợt vào lớp 10 chuyên ở TP.HCM. Đợt 1 do Trường phổ thông Năng khiếu tổ chức, đợt 2 do Sở GD-ĐT TP.HCM và đợt 3 do Trường trung học Thực hành - ĐH Sư phạm tổ chức.

Đây là đợt thi đầu tiên nên em rất lo lắng vì dịch COVID-19. Em lo nhất là trong quá trình đi thi mình vô tình tiếp xúc hay đứng gần người F0 hay F1. Như vậy, em sẽ phải cách ly và không được thi những đợt tiếp theo diễn ra vào đầu tháng 6".

Em V.T.T. - thí sinh ở Q.1, TP.HCM - tâm sự: "Vì lo quá nên em đeo khẩu trang từ lúc đi thi đến khi về nhà dù thầy cô giám thị nói là trong khi ngồi làm bài, nếu thấy khó chịu thì có thể mở khẩu trang ra cho dễ thở. Thực sự em cảm thấy hơi ngộp và cảm thấy đau hai bên tai nhưng em vẫn ráng".

Riêng Ng.Th.H., thí sinh ở Q.Gò Vấp, TP.HCM - thì nói: "Khi bắt đầu có hiệu lệnh tính giờ làm bài thi là em mở khẩu trang ra ngay cho thoải mái. Lúc ấy các giám thị và thí sinh đều không nói gì nữa nên nguy cơ lây bệnh cũng không cao. Sáng 26-5, thời gian làm bài môn toán chuyên là 150 phút.

Trước đó, em đã đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà để di chuyển đến điểm thi, ngồi chờ phát đề, nếu đeo khẩu trang thêm 150 phút làm bài cộng với 45 phút di chuyển từ điểm thi về nhà thì chắc em không chịu nổi".

Giữ khoảng cách từ cổng đến phòng thi

Để phòng dịch COVID-19, Trường phổ thông Năng khiếu đã tăng số phòng thi từ 60 phòng lên 100 phòng, đảm bảo các thí sinh ngồi giãn cách theo đúng quy định.

"Những buổi thi môn chuyên có ít thí sinh nên chúng tôi sắp xếp cho các em thi tại cơ sở 1 Trường phổ thông Năng khiếu ở Q.5. Riêng buổi thi môn chuyên tiếng Anh có hơn 1.200 thí sinh nên các em sẽ thi tại 2 điểm thi.

Những buổi thi môn cơ bản toán, văn, ngoại ngữ với số thí sinh hơn 2.600 em, chúng tôi đã bố trí cho các em làm bài thi tại 4 điểm thi. Trong đó các phòng thi ở Trường ĐH Khoa học tự nhiên và ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) diện tích rất rộng nhưng số lượng thí sinh và giám thị vẫn đảm bảo dưới 30 người" - TS Trần Nam Dũng chia sẻ.

Ghi nhận của Tuổi Trẻ trong ngày thi đầu tiên 26-5 ở Trường phổ thông Năng khiếu, tất cả thí sinh đều phải khai báo y tế trước mỗi buổi thi đồng thời được nhắc nhở giữ khoảng cách khi di chuyển từ cổng điểm thi vào phòng thi.

Tại các hành lang của điểm thi đều có nước rửa tay khô, mọi người phải rửa tay trước khi vào phòng thi. Sau mỗi buổi thi nhân viên tạp vụ của trường làm vệ sinh và khử khuẩn ở các phòng thi. Các phòng thi cũng không sử dụng máy lạnh mà mở cửa để đảm bảo sự thông thoáng.

Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, lãnh đạo điểm thi cho thí sinh ra cổng lần lượt theo từng khu vực để tránh tụ tập đông người ở cổng trường. Các thí sinh cũng được động viên để ra về ngay chứ không nán lại bàn tán về đề thi, về bài làm như những đợt thi trước khi không có dịch...

Khoảng 200 thí sinh vắng thi vì dịch

TS Trần Nam Dũng - phó hiệu trưởng Trường phổ thông Năng khiếu - cho biết: "Lớp 10 chuyên toán năm nay của trường chúng tôi có 810 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi. Tuy nhiên, sáng 26-5 chỉ có 758 thí sinh đến để làm bài thi.

Đa số thí sinh vắng mặt thuộc diện phải cách ly hoặc thí sinh ở những tỉnh thành mà dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp. Ước chừng 200 thí sinh không được tham dự kỳ thi lần này vì dịch COVID-19" (trường tuyển sinh toàn quốc - PV).

Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Thí sinh có dấu hiệu sốt sẽ thi phòng riêng Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Thí sinh có dấu hiệu sốt sẽ thi phòng riêng

TTO - 'Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức ngày 2 và 3-6, mỗi điểm thi sẽ có 2 phòng thi dự phòng. Những thí sinh có dấu hiệu sốt sẽ chuyển qua thi tại phòng riêng'.

HOÀNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên