04/09/2013 16:54 GMT+7

Thị trấn Mỹ của doanh nhân Việt tỏa hương cà phê

H.NHƯ
H.NHƯ

TTO - Ngày 3-9, thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ - Buford, bang Wyoming đã chính thức được đổi tên thành thị trấn PhinDeli. Truyền thông Mỹ gọi đây là thị trấn cà phê Việt Nam và nhắc lại câu chuyện doanh nhân Phạm Đình Nguyên (TP.HCM) mua lại thị trấn với giá 900.000 USD tháng 4-2012.

Khai trương thị trấn cà phê Việt trên đất MỹÔng chủ người Việt đổi tên thị trấn ở MỹDoanh nhân Việt đã nhận “sổ đỏ” thị trấn Mỹ Buford sẽ là “showroom” giới thiệu hàng Việt Phạm Đình Nguyên - doanh nhân mua thị trấn Mỹ

zYYaMtGk.jpgPhóng to
Vị khách đầu tiên uống thử ly cà phê đá Việt Nam, với biểu tượng cô gái Việt trong chiếc áo dài đang pha cà phê phin, tại thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ (chỉ có 1 cư dân) sau khi đổi tên thành thị trấn PhinDeli do doanh nhân Việt Nam Phạm Đình Nguyên làm thị trưởng, hôm 3-9 - Ảnh: Star-Tribune
sqSYAlQh.jpgPhóng to
Doanh nhân Việt Nam Phạm Đình Nguyên đang trò chuyện với khách du lịch và người dân địa phương sau tại buổi lễ đổi tên thành thị trấn PhinDeli ngày 3-9 - Ảnh: Star-Tribune
8gHwce0p.jpgPhóng to
Sản phẩm cà phê Phin Deli được bày bán cho khách du lịch tại thị trấn do người Việt Nam sở hữu và làm thị trưởng - Ảnh: Star-Tribune
ddeqY0Xm.jpgPhóng to
Doanh nhân Phạm Đình Nguyên (trái) và cựu thị trưởng Don Sammons tại cửa hàng tiện lợi duy nhất của thị trấn, nơi trưng bày và bán hàng Việt Nam, trong đó có sản phẩm cà phê Phin Deli - Ảnh: AP
wCY63Vd9.jpgPhóng to
Ông Don Sammons - cựu thị trưởng Buford, người đã mua lại thị trấn này từ năm 1992 phát biểu tại buổi lễ đổi tên thị trấn PhinDeli do ông Phạm Đình Nguyên làm thị trưởng - Ảnh: Star-Tribune
H.NHƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên