28/11/2013 11:47 GMT+7

Thị thực vàng châu Âu thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các quốc gia chịu đựng suy thoái kinh tế nặng nề nhất khu vực châu Âu như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hi Lạp và Cyprus đang cung cấp thị thực cho người nước ngoài mua bất động sản của quốc gia, theo CNN ngày 27-11.

CQv2pxGl.jpgPhóng to
Tây Ban Nha tham gia chương trình thị thực vàng thu hút đầu tư nước ngoài - Ảnh: AFP

Các quốc gia này hi vọng việc cung cấp thị thực sẽ thu hút thêm đầu tư nước ngoài nhằm vực dậy nền kinh tế đang bên bờ vực của đất nước.

Đứng đầu danh sách là các nhà đầu tư Trung Quốc, kế đến là Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập và Nam Phi.

Theo đó, các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu bất động sản với mức giá tối thiểu từ 250.000 euro (khoảng 340.000 USD) đến 500.000 euro sẽ được cấp quyền công dân. Trong một số trường hợp đặc biệt họ có quyền công dân tại Liên minh châu Âu.

Đối tác của công ty luật Bồ Đào Nha Neville de Rougemont & Associates là Francisco Barata Salgueiro cho biết có một sự gia tăng ổn định trong các đơn nộp xin thị thực của các nhà đầu tư trong năm nay.

Hiện tại ông Salgueiro đang tư vấn cho khoảng 150 nhà đầu tư, hầu hết là từ Trung Quốc, về chương trình thị thực vàng.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên