19/12/2023 13:31 GMT+7

Thi lấy bằng lái ở TP.HCM, cả trăm ngàn người rớt trong năm nay

Số học viên tham dự và tỉ lệ đậu trong các kỳ sát hạch lái xe ở TP.HCM giảm trong năm 2023.

Người dân thi sát hạch lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe huyện Củ Chi (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Người dân thi sát hạch lái xe tại Trung tâm Sát hạch lái xe huyện Củ Chi (TP.HCM) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải tình hình đổi mới, tăng cường quản lý, phòng chống tiêu cực và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. 

Theo báo cáo, hiện TP có 56 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, 18 cơ sở hoạt động đào tạo mô tô và 19 trung tâm sát hạch lái xe đang hoạt động.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho hay năm nay công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trên địa bàn giảm về số lượng, các chỉ tiêu... 

Nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của tình hình suy giảm kinh tế và một số quy định mới trong đào tạo lái xe. Chẳng hạn như việc áp dụng thiết bị theo dõi thời gian, quãng đường học lái xe trên đường (thiết bị DAT), cabin điện tử. Cùng với đó, việc tăng thêm một nội dung sát hạch cấp giấy phép lái xe... đã tạo tâm lý e dè cho học viên. 

Về sát hạch lái xe, tính đến hết tháng 11-2023, Sở Giao thông vận tải TP.HCM tổ chức 2.150 kỳ thi (mô tô: 1.313, ô tô: 837) cho 394.557 lượt thí sinh dự thi. Số lượng thí sinh chỉ đạt 60,12% so với năm trước.

Kết quả sát hạch lái xe có 274.813 thí sinh đậu và được cấp giấy phép. Trong đó có 194.925 thí sinh đạt sát hạch hạng mô tô, tỉ lệ đạt 78,72%, giảm 36% so với cả năm 2022. 

Còn 79.888 thí sinh đạt hạng ô tô, tỉ lệ đạt 54,19%, giảm 55,4% so với cả năm trước. 

Tỉ lệ và số lượng học viên đạt kỳ sát hạch giảm so với năm trước là do việc áp dụng thêm nội dung sát hạch lái xe trên phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho hay thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp, cũng như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm góp phần cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe có chuyển biến tích cực, ngày càng được nâng cao. 

Cùng với đó, chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe hiện nay đang từng bước tăng lên. Lý do là các cơ sở đào tạo đã chú trọng nhiều hơn đến công tác tổ chức đào tạo lái xe, đúng, đủ nội dung theo quy định.

Để thực hiện có hiệu quả hơn, Sở Giao thông vận tải TP.HCM kiến nghị Bộ Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu sửa đổi, bổ sung nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe. Sửa đổi, bổ sung thông tư quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo hướng chặt chẽ, phù hợp thực tế hơn, tạo hành lang pháp lý cho các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải sớm nghiên cứu ban hành quy chế tổ chức kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe; quy chế đánh giá, chấm điểm các trung tâm sát hạch lái xe, cơ sở đào tạo lái xe.

Cục Đường bộ Việt Nam sớm hoàn thiện nâng cấp và tích hợp hệ thống phần mềm quản lý giấy phép lái xe. Bởi hiện nay công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe đã và đang áp dụng nhiều phần mềm rời rạc. Phần mềm chưa có sự liên thông, kết nối với nhau gây một số khó khăn trong vận hành, khai thác các dữ liệu có liên quan...

Lập 3 đoàn kiểm tra đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe của 63 sở giao thông vận tảiLập 3 đoàn kiểm tra đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe của 63 sở giao thông vận tải

Bộ Giao thông vận tải lập 3 đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe của 63 sở giao thông vận tải. Thời kỳ kiểm tra từ 1-1-2022 và hoàn thành kiểm tra trước ngày 30-4-2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên