02/09/2022 14:06 GMT+7

Theo dõi xuyên lễ 2-9 để ngăn sự kiện khánh thành đền thờ không phép

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã giao nhiệm vụ cho lực lượng chức năng phải theo dõi, giám sát để ngăn chặn lễ khánh thành “đền Phúc Giang”. Đền thờ này xây dựng không có giấy phép.

Theo dõi xuyên lễ 2-9 để ngăn sự kiện khánh thành đền thờ không phép - Ảnh 1.

Công trình có kiến trúc giống đền xây dựng không phép trong cảng quốc tế Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh: UBND thị xã Phú Mỹ cung cấp

Ngày 2-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Thắm - chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết đã giao cho UBND phường Mỹ Xuân cử lực lượng thường xuyên theo dõi, giám sát công trình được gọi là "đền Phúc Giang" xây không có giấy phép ở cảng quốc tế Mỹ Xuân (phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ). 

Việc giám sát này diễn ra trong cả những ngày nghỉ của lễ 2-9. 

Công trình được gọi "đền Phúc Giang", rộng khoảng 300m2 và gần như đã hoàn thành 100%.

Lý do của việc phải giám sát, theo dõi nói trên là do chính quyền thị xã Phú Mỹ phát hiện, nắm được thông tin lễ khánh thành đền thờ sẽ diễn ra trong ba ngày từ 3 đến 5-9. Ông Nguyễn Phú Hạnh - chủ tịch UBND phường Mỹ Xuân - cho biết chính quyền đã cử lực lượng và có kế hoạch ngăn chặn đền thờ trên làm lễ khánh thành. 

Ngoài ra, UBND thị xã Phú Mỹ cũng giao cho công an thị xã có các biện pháp ngăn chặn việc tổ chức khánh thành, thực hiện các nghi thức tín ngưỡng ở "đền Phúc Giang".

Theo dõi xuyên lễ 2-9 để ngăn sự kiện khánh thành đền thờ không phép - Ảnh 2.

Chủ đầu tư công trình "đền Phúc Giang" liên tục tái phạm, không chấp hành lệnh ngừng thi công của chính quyền - Ảnh: UBND thị xã Phú Mỹ cung cấp

Trước đó, từ tháng 7-2022, lực lượng chức năng phát hiện cảng quốc tế Mỹ Xuân xây dựng công trình không phép trong cảng với kiến trúc, trang trí giống như đền thờ. Chính quyền thị xã Phú Mỹ cùng các ngành chức năng của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kiểm tra thực địa và yêu cầu ngừng thi công công trình trái phép. 

Lúc này, chủ cảng là Công ty TNHH cảng quốc tế Mỹ Xuân có văn bản cam kết sẽ tạm dừng thi công, tháo dỡ cũng như không sử dụng công trình cho mục đích tín ngưỡng. Ngày 12-8, UBND thị xã Phú Mỹ xử phạt 130 triệu đồng đối với công ty chủ cảng vì hành vi xây dựng công trình không có giấy phép, và buộc dừng thi công công trình

Thế nhưng, công ty này liên tục tái phạm. Khoảng 10h ngày 30-8-2022, UBND thị xã Phú Mỹ cùng các ngành chức năng kiểm tra và phát hiện công ty vẫn thi công xây đền thờ. Lúc này, công ty đồng ý dừng thi công. Nhưng chỉ sau hai tiếng đồng hồ, việc thi công lại tiếp tục.

Theo dõi xuyên lễ 2-9 để ngăn sự kiện khánh thành đền thờ không phép - Ảnh 3.

Thư mời tham dự lễ khánh thành đền Phúc Giang do UBND thị xã Phú Mỹ thu thập được. Theo thư mời, lễ khánh thành này diễn ra trong ba ngày từ 3 đến 5-9-2022.

Theo tìm hiểu, năm 2009, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Tổng công ty Đầu tư và phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam thuê hơn 53ha đất để làm cảng. Đại diện các sở, ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng dự án xây dựng cảng được cho chủ trương từ năm 2007 đến nay mà công ty không xây dựng cảng, lại xây đền thờ trái phép là không đúng quy định, và sẽ không thẩm định dự án nếu cảng không tháo dỡ đền thờ xây không phép nói trên.

Theo dõi xuyên lễ 2-9 để ngăn sự kiện khánh thành đền thờ không phép - Ảnh 4.

Công nhân thi công công trình không phép trong cảng quốc tế Mỹ Xuân - Ảnh: UBND thị xã Phú Mỹ cung cấp

Ông Nguyễn Văn Thắm khẳng định trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày 12-8, nếu Công ty TNHH cảng quốc tế Mỹ Xuân không có giấy phép xây dựng đền thờ mà cũng không tự tháo dỡ thì chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế.

Ngày 2-9, Tuổi Trẻ Online liên hệ với một lãnh đạo của cảng quốc tế Mỹ Xuân để hỏi lễ khánh thành có diễn ra như dự kiến vào ngày 3-9 hay không thì được trả lời "không có gì phải trả lời cả".

Tấn công đền thờ ở Ai Cập, ít nhất 235 người chết Tấn công đền thờ ở Ai Cập, ít nhất 235 người chết

TTO - Những kẻ tình nghi phiến quân dùng bom và súng tấn công một đền thờ Hồi giáo đông đúc ở tỉnh Bắc Sinai vào tối 24-11 (giờ VN) làm hơn 235 người chết và 109 người bị thương.


ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên