04/04/2021 19:20 GMT+7

Thêm một trường đại học tư được cấp phép thành lập

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Trường đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM là trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, có trụ sở chính tại TP.HCM.

Thêm một trường đại học tư được cấp phép thành lập - Ảnh 1.

Phối cảnh Trường đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM - Ảnh: T.L

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 467/QĐ-TTg cho phép thành lập Trường đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM (UMT).

Theo quyết định này, đây là trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận, có trụ sở chính tại T.PHCM.

Trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; có tổ chức, bộ máy và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trường đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM được thành lập với mục tiêu hướng tới một nền giáo dục hội nhập quốc tế, giáo dục đại học kết hợp tinh hoa giáo dục đại học quốc tế, đào tạo chuyên sâu về các nhóm ngành xây dựng, quản lý, công nghệ và truyền thông, đáp ứng nhu cầu chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội.

Trước đó, ngày 16-11-2020, Công ty TNHH Đầu tư phát triển giáo dục Trường đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM đã khởi công xây dựng Trường đại học Quản lý và công nghệ TP.HCM tại khu đô thị Cát Lái, quận 2 (nay là TP Thủ Đức).

Dám đầu tư và thay đổi, đại học mới phát triển Dám đầu tư và thay đổi, đại học mới phát triển

Giáo dục đại học những năm gần đây có sự phát triển nhanh chóng. Nhiều doanh nhân dám đầu tư, mạnh dạn thay đổi nếp cũ đã tạo ra bộ mặt đại học rất khác.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên