25/06/2021 09:32 GMT+7

Thêm 5 công nhân thuộc dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nghi mắc COVID-19

MẬU TRƯỜNG
MẬU TRƯỜNG

TTO - Ngày 25-6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang cho biết kết quả xét nghiệm mới nhất đã ghi nhận thêm 5 mẫu bệnh phẩm nghi mắc COVID-19. Cả 5 ca này là công nhân làm việc tại cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

Thêm 5 công nhân thuộc dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận nghi mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho các công nhân công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Cả 5 ca này là F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 được phát hiện trước đó, và đang được cách ly tập trung.

Như vậy, trong 3 ngày qua, ổ dịch Văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận phát hiện thêm 7 ca nghi dương tính với SARS-CoV-2, kể từ 2 ca mắc ghi nhận đầu tiên vào ngày 10-6 là BN9754 và BN9756.

Hai bệnh nhân nói trên đến công trình xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận vào ngày 2-6, và đã đến nhiều nơi ở tỉnh Tiền Giang.

Sau khi hai ca bệnh này được công bố, tỉnh Tiền Giang đã tích cực truy vết, phong tỏa nhiều khu vực để phòng dịch. Đến nay tổng số ca mắc và nghi mắc COVID-19 của ổ dịch này đã lên đến 25 bệnh nhân.

Hơn 1.000 công nhân đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận âm tính với SARS-CoV-2 Hơn 1.000 công nhân đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận âm tính với SARS-CoV-2

TTO - Xét nghiệm lần 1 các công nhân làm việc tại công trình xây dựng đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, kết quả có 1.052 công nhân âm tính với COVID-19.

MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên