07/04/2020 15:32 GMT+7

Thêm 11 bệnh nhân ở Hà Nội và 5 bệnh nhân ở các tỉnh ra viện

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 của Hà Nội hôm nay 7-4 có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đồng Tháp có 4 bệnh nhân và Bến Tre có 1 bệnh nhân cũng được công bố khỏi bệnh.

Thêm 11 bệnh nhân ở Hà Nội và 5 bệnh nhân ở các tỉnh ra viện - Ảnh 1.

Các bệnh nhân được ra viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 của Hà Nội hôm nay - Ảnh: VIỆT DŨNG

Sau khi có 9 bệnh nhân ở TP.HCM và 2 bệnh nhân ở Huế ra viện sáng nay 7-4, đến chiều nay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương cơ sở 2 của Hà Nội đã có 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 10 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam và 1 bệnh nhân quốc tịch Pháp. 

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: bệnh nhân 21 (nam, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 72 (nữ, 25 tuổi, quốc tịch Pháp); bệnh nhân 84 (nam, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 111 (nữ 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 116 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 136 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 137 (nam, 36 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 192 (nữ, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 197 (nam, 41 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 200 (nữ, 61 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 222 (nữ, 28 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Trong đó đáng chú ý có bệnh nhân 116 N.X.T. - bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương, và bệnh nhân 21 N.Q.T. - người đi chuyến máy bay VN 0054 về Việt Nam rạng sáng 2-3 cùng đoàn bộ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng và bệnh nhân 17.

Cùng với đó là bà Nguyễn Thị B., 61 tuổi, nhân viên của Công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn tại Bệnh viện Bạch Mai. Đến nay đã có 27 nhân viên Công ty Trường Sinh mắc bệnh và hiện một số đã khỏi bệnh.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có một bệnh nhân 9 tuổi. Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm: bệnh nhân 101 (nữ, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 102 (nữ, 9 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 103 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam); bệnh nhân 104 (nữ, 33 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tại Trung tâm Y tế huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân 123, bệnh nhân nữ, 17 tuổi, quốc tịch Việt Nam, nhập viện ngày 23-3-2020. Trong quá trình điều trị tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm và qua 3 lần xét nghiệm bệnh nhân đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh. 

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy trong ngày 7-4, cả nước có 27 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, gồm 7 bệnh nhân người nước ngoài và 20 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam. Đến thời điểm này (15h ngày 7-4), tại Việt Nam đã có tổng cộng 122 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Thêm 11 bệnh nhân ở Hà Nội và 5 bệnh nhân ở các tỉnh ra viện - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Bệnh nhân 30 và 31 xuất viện, Huế hiện hết người bệnh COVID-19 Bệnh nhân 30 và 31 xuất viện, Huế hiện hết người bệnh COVID-19

TTO - Hai bệnh nhân người Anh nhiễm COVID-19 - ca thứ 30 (phát hiện tại Huế) và 31 (phát hiện tại Quảng Nam) đã xuất viện sáng nay. Tính đến thời điểm hiện tại, Huế không còn bệnh nhân COVID-19.

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên