02/04/2020 16:11 GMT+7

Thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh

LAN ANH
LAN ANH

TTO - Chiều 2-4, Việt Nam có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy đến nay cả nước đã có 75 trường hợp được công bố khỏi bệnh và ra viện.

Thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 2-4 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chiều 2-4, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 đã công bố khỏi bệnh đối với 11 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 10 bệnh nhân quốc tịch Việt Nam, 1 bệnh nhân quốc tịch Pháp (bệnh nhân 76). 

Các trường hợp vừa được công bố khỏi bệnh gồm: bệnh nhân 20 (27 tuổi), bệnh nhân 63 (20 tuổi), bệnh nhân 76 (52 tuổi), bệnh nhân 78 (22 tuổi), bệnh nhân 10 (25 tuổi), bệnh nhân 129 (20 tuổi), bệnh nhân 131 (23 tuổi), bệnh nhân 132 (25 tuổi), bệnh nhân 138 (26 tuổi), bệnh nhân 179 (62 tuổi) và bệnh nhân 198 (53 tuổi).

Trong đó đáng chú ý có bệnh nhân 198 là nhân viên Công ty Trường Sinh làm việc tại căngtin Bệnh viện Bạch Mai, và một thai phụ 25 tuần.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - phó trưởng tiểu ban điều trị, giám đốc Trung tâm quản lý, điều hành hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán, điều trị người bệnh COVID-19 - cho biết hiện nay Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương là nơi tiếp nhận và điều trị 80 bệnh nhân mắc COVID-19 - nhiều nhất trên cả nước. 

Với 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh vào chiều nay, hiện còn 69 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, đa số sức khỏe các bệnh nhân đều tiến triển tốt.

Thêm 11 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

LAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên