23/02/2020 09:04 GMT+7

Thể thao Trung Quốc đi 'tị nạn'

H.Đ.
H.Đ.

TTO - Đi cùng với vô số nỗi lo vì dịch COVID-19, thể thao Trung Quốc cũng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm những ngày qua vì được một số quốc gia cho phép "tị nạn".

Thể thao Trung Quốc đi tị nạn - Ảnh 1.

Ding Liren (phải) là một trong những kỳ thủ được đánh giá cao nhất thế giới hiện tại - Ảnh: STL

Mới đây nhất, hai kỳ thủ lừng danh người Trung Quốc Ding Liren (hạng 3 thế giới) và Wang Hao (hạng 14) đã được Nga đặc cách cấp visa nhập cảnh để tham dự Giải vô địch cờ vua thế giới 2020 diễn ra vào giữa tháng 3 tới. Suốt 2 tuần qua, Ding và Wang cùng lo sợ rằng họ buộc phải vắng mặt ở giải bởi lệnh cấm nhập cảnh tạm thời từ phía Nga đối với công dân Trung Quốc vì dịch COVID-19.

Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) cho biết trong trường hợp này, Ding và Wang được cấp "visa nhân đạo" với đối tượng ưu tiên liên quan đến thể thao, văn hóa và khoa học. Ban đầu họ dự định sang Nga vào đầu tháng 3, nhưng có lẽ sẽ khởi hành sớm hơn. Phía FIDE và Nga sẽ phối hợp để cung cấp nơi ở tạm thời cho 2 kỳ thủ của Trung Quốc ở một vùng nông thôn gần Matxcơva cùng những điều kiện y tế đảm bảo, trước khi Ding và Wang di chuyển đến thành phố Yekaterinbug - nơi diễn ra giải đấu.

Hồi tuần trước, đội bóng bàn Trung Quốc cũng đón tin vui khi được Qatar cho phép sang "tị nạn". Toàn bộ 30 thành viên của đội bóng bàn Trung Quốc đã bay thẳng sang Qatar để chuẩn bị cho Giải Qatar mở rộng sau khi kết thúc Giải Đức mở rộng. Tới tận ngày 3-3 giải đấu này mới diễn ra, nhưng ai cũng hiểu tình cảnh của các VĐV Trung Quốc lúc này. Nếu trở về quê nhà, cơ hội để họ di chuyển sang quốc gia khác trong vòng 1-2 tháng sau đó là rất thấp.

"Khi nghe về COVID-19, chúng tôi rất lo lắng rằng đội tuyển Trung Quốc sẽ không thể tham dự Giải bóng bàn Qatar mở rộng. Với tôi, giải đấu này - và cả Giải vô địch thế giới nữa - sẽ không còn là chính nó nếu vắng mặt các tay vợt Trung Quốc. Chúng tôi là thành viên trong gia đình bóng bàn thế giới và Qatar làm điều này vì làng bóng bàn thế giới" - ông Khalil Al-Mohannadi, chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Qatar, phát biểu.

"Chúng tôi không dám trông mong rằng họ có thể chuẩn bị địa điểm, bàn tập và phương tiện cho chúng tôi trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Điều này thật ấm lòng, chúng tôi đánh giá rất cao và vô cùng biết ơn trước sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại" - ông Liu Gouliang, chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc, nói. 

Quyết định của Qatar cũng nhận được sự tán thành từ phía Liên đoàn Bóng bàn thế giới. Dễ hiểu với đẳng cấp của các tay vợt Trung Quốc, việc họ không thể tham dự sẽ khiến giải đấu "mất vui" hơn rất nhiều, thậm chí có thể lâm vào tình cảnh ế ẩm.

Các ngôi sao thể thao thế giới Các ngôi sao thể thao thế giới 'kề vai sát cánh' cùng Vũ Hán

TTO - Trước tình hình dịch corona bùng phát ở Vũ Hán, các ngôi sao thể thao thế giới như David Beckham, Sun Yang, Li Na, Jeremy Lin... đã đồng loạt bày tỏ sự ủng hộ người dân Vũ Hán trong cuộc chiến chống dịch.

H.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên