18/03/2018 12:28 GMT+7

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Một tháng sau vụ thảm sát học đường ở Florida, hàng trăm ngàn học sinh trên khắp nước Mỹ đã xuống đường biểu tình phản đối bạo lực súng đạn. Nhà Trắng, trụ sở Quốc hội Mỹ bị "bao vây" bởi những học sinh giận dữ.

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 1.

Cuộc biểu tình của học sinh Mỹ bên ngoài trụ sở Quốc hội ngày 14-3 - Ảnh: AP

Tuần qua chứng kiến nhiều cuộc biểu tình và tuần hành trên thế giới. Một chút điểm xuyến cho những điều căng thẳng đó là niềm vui chiến thắng của các vận động viên khuyết tật tại  Paralympic Pyeongchang 2018.

Chiều 14-3, bên ngoài trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington, nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ tại cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã hòa cùng đám đông học sinh, sinh viên phản đối Hiệp hội Súng đạn quốc gia Mỹ (NRA) và kêu gọi các nhà lập pháp ban hành các đạo luật chặt chẽ hơn về quyền sở hữu súng đạn.

Phát biểu với các học sinh tham gia biểu tình, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders - người từng ra tranh cử vị trí ứng viên Tổng thống năm 2016, cho rằng người dân Mỹ "chán nản và mệt mỏi" trước tình trạng bạo lực súng đạn, và đây là thời điểm để mọi người cùng nhau đứng lên chống lại NRA.

Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton - người từng ủng hộ kiểm soát súng đạn trong kỳ tranh cử Tổng thống năm 2016, gọi các học sinh tham gia biểu tình là "niềm cảm hứng cho hàng triệu người Mỹ", những người vốn biết rằng nỗ lực cải cách súng đạn là quá chậm trễ.

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 2.

Nhà Trắng cũng không ngoại lệ. Bên ngoài hàng rào bảo vệ nơi ở của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hàng trăm học sinh đủ lứa tuổi chọn cách biểu tình ngồi. "Sách chứ không phải đạn", tình trạng bạo lực súng đạn gần đây ở Mỹ đã lan vào cả học đường - Ảnh: AP

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 3.

Không chỉ ở Washington, các cuộc biểu tình tương tự của học sinh Mỹ diễn ra trên khắp nhiều thành phố lớn khác như New York, Seattle - Ảnh: REUTERS

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 4.

Nhà báo Ksenia Sobchak, một trong 8 ứng cử viên tổng thống Nga năm 2018, trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 15-3. Ngày 18-3, hàng triệu người Nga sẽ tiến hành bỏ phiếu lựa chọn tổng thống. Kết quả đã được dự đoán từ trước, với chiến thắng thuộc về ứng cử viên độc lập Vladimir Putin - Ảnh: AFP

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 5.

Hàng ngàn người dân Hungary tuần hành qua cây cầu Margaret ở thủ đô Budapest để thể hiện sự ủng hộ với Thủ tướng Viktor Orban - người có quan điểm chống nhập cư, trong ngày kỉ niệm 170 năm cuộc cách mạng chống lại vương triều Habsburg - Ảnh: REUTERS

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 6.

Một nữ cảnh sát chống bạo động Pháp đảm bảo trật tự trước cuộc biểu tình đòi hỏi quyền lợi của sinh viên và các nhà hoạt động cực tả ở thành phố Nantes ngày 15-3 - Ảnh: AFP

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 7.

Khoảng cách giàu nghèo ở thủ đô Manila, Philippines. Trong ảnh: Những người đàn ông lao động nghèo đứng trên các mái nhà xập xệ, xa xa là các chung cư hiện đại mới được xây dựng - Ảnh:REUTERS

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 8.

Em bé Syria ngủ gật trong chiếc túi xách khi những người thân của em chạy nạn khỏi làng Beit Sawa, khu vực đông Ghouta do các lực lượng đối lập Syria kiểm soát ngày 15-3. Syria vẫn chưa dứt tiếng súng sau 7 năm nội chiến - Ảnh: REUTERS

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 9.

Một em bé thuộc cộng đồng thiểu số Yamb To được nhìn thấy ở khu cắm trại săn tuần lộc, cách khu tự quản Naryan-Mar (Nga) khoảng 450km - Ảnh: REUTERS

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 10.

Vận động viên Brenna Huckaby của Mỹ ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội sau khi giành huy chương vàng tại một nội dung thi đấu thuộc Thế vận hội mùa đông dành cho người khuyết tật Paralympic Pyeongchang 2018 - Ảnh: GETTY

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 11.

Một con robot đang trong quá trình thử nghiệm tại nhà máy robot Akin ở Thổ Nhĩ Kỳ. Akin là nhà máy sản xuất robot giống người đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ và là một trong các nhà máy bắt đầu sản xuất robot hàng loạt để phục vụ cuộc sống con người. Mẫu GH5 và ADA Mini được lập trình để làm việc tại các trung tâm thương mại, bệnh viện, sân bay, nhà hàng - Ảnh: GETTY

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 12.

Bão sấm sét tấn công thủ đô Montevideo của Uruguay - Ảnh: AFP

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 13.

Tắm khỏa thân để gây quỹ hỗ trợ nghiên cứu chống ung thư não ở thành phố Sydney (Úc). Mục đích của những người tổ chức hoạt động có tên gọi Sydney Skinny 2018 là quyên góp đủ 120.000 USD - Ảnh: GETTY

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 14.

Các tay súng thuộc lực lượng Quân đội Syria tự do cầu nguyện tại khu vực Afrin, Syria - Ảnh: REUTERS

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 15.

Một người đàn ông hướng ra biển, cầu nguyện cho những nạn nhân trong thảm họa kép động đất - sóng thần ở Iwaki, tỉnh Fukushima (Nhật Bản). 7 năm trôi qua nhưng nỗi đau vẫn hiện diện - Ảnh: REUTERS

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 16.

Một cuộc thi trượt tuyết ở Beaufort, Savoie (Pháp) - Ảnh: AFP

Thế giới trong tuần qua ảnh: Học sinh Mỹ bao vây Nhà Trắng, Quốc hội - Ảnh 17.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với các phóng viên trước khi lên trực thăng tới California và St. Louis ngày 13-3. Vài tiếng trước đó ông tuyên bố sa thải Ngoại trưởng Rex Tillerson và đề cử Giám đốc CIA Mike Pompeo thay thế - Ảnh: AP

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên