11/03/2021 10:52 GMT+7

Thế giới đối diện khủng hoảng nhân lực y tế, 3.000 y tá chết vì COVID-19

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Đúng một năm kể từ ngày Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 là đại dịch, Hội đồng điều dưỡng quốc tế (ICN) cho biết tình trạng kiệt sức và căng thẳng đã khiến hàng triệu điều dưỡng, hộ lý, y tá muốn bỏ nghề.

Thế giới đối diện khủng hoảng nhân lực y tế, 3.000 y tá chết vì COVID-19 - Ảnh 1.

Các nữ điều dưỡng, bác sĩ tập trung hỗ trợ cho bệnh nhân COVID-19 ở Serbia trong Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 - Ảnh: REUTERS

Chưa hết, khi đại dịch kết thúc, đội ngũ này sẽ không được nghỉ ngơi, mà tiếp tục được huy động để chăm lo số lượng ca bệnh tồn đọng khổng lồ do đại dịch.

Các trường hợp tử vong liên quan đến điều dưỡng, y tá trên toàn cầu do COVID-19 mới chỉ được ghi nhận ở 60 quốc gia, nhưng đã lên tới ít nhất 3.000 người.

Howard Catton, giám đốc Hội đồng điều dưỡng quốc tế, cho biết các y tá, điều dưỡng, hộ lý đã trải qua một cuộc "khủng hoảng lớn" do đại dịch. Họ phải làm việc đến kiệt sức về thể chất và kiệt quệ về tinh thần, đến mức không thể cố thêm được nữa.

Theo ICN, đại dịch có thể khiến hàng triệu điều dưỡng, hộ lý nghỉ việc. Xu hướng này có thể bắt đầu từ tháng 6-2021 trở đi, và thế giới sẽ bị thiếu khoảng 13 triệu y tá, trong khi cần 3-4 năm để đào tạo y tá.

Ông Catton cho biết các y tá đã làm việc một cách "phi thường", "đưa thế giới vượt qua đại dịch" nhưng khi đại dịch kết thúc, họ có thể sẽ đối mặt với những khó khăn của đời sống, từ tài chính đến sức khỏe.

ICN kêu gọi cần trả lương xứng đáng để động viên đội ngũ điều dưỡng viên hiện nay tiếp tục bám trụ với nghề, bảo vệ họ khỏi các bệnh nghề nghiệp ở nơi làm việc, cụ thể là tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho họ càng sớm càng tốt. 

Tổ chức này cũng kêu gọi các chính phủ đào tạo thêm y tá để đối phó với tình trạng thiếu nhân lực trong tương lai.

Hợp tác đưa sinh viên điều dưỡng du học  ở Đức Hợp tác đưa sinh viên điều dưỡng du học ở Đức

TTO - Đại học Duy Tân vừa ký kết với Tổ chức giáo dục quốc tế EduGo Group nhằm triển khai tuyển sinh chương trình du học nghề hệ chuyển đổi văn bằng ngành điều dưỡng tại Đức.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên