01/03/2021 11:18 GMT+7

Thắp sáng đoạn đường biên giới An Giang để phòng chống COVID-19

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 1-3, Ban thường vụ Tỉnh đoàn An Giang tổ chức lễ khởi động 'Tháng thanh niên năm 2021' tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên TP Châu Đốc với chủ đề 'Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh'.

Thắp sáng đoạn đường biên giới An Giang để phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Tỉnh đoàn An Giang và Thành ủy Châu Đốc kéo băng khánh thành công trình thắp sáng đường biên giới để giúp các lực lượng tuần tra phòng chống COVID-19 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Phát biểu tại lễ phát động, anh Phan Duy Bằng - phó bí thư Tỉnh đoàn An Giang - khẳng định từ đầu năm 2020 đến nay tuổi trẻ cả nước nói chung, tuổi trẻ An Giang nói riêng đang gánh vác trên vai nhiệm vụ chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trong nước và trên thế giới.

Tỉnh đoàn An Giang chính thức phát động Tháng thanh niên năm 2021 với chủ đề: "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh".

Để thực hiện thắng lợi các nội dung trong Tháng thanh niên 2021, Ban thường vụ Tỉnh đoàn An Giang đề nghị các cấp bộ Đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tổ chức các hoạt động nâng cao tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên; đẩy mạnh việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc tinh thần phòng chống dịch COVID-19.

Thắp sáng đoạn đường biên giới An Giang để phòng chống COVID-19 - Ảnh 2.

Ban thường vụ Tỉnh đoàn An Giang trao tặng 2 ống nhòm cho đại diện Đồn biên phòng cửa khẩu Vĩnh Xương (bìa trái) để phòng chống dịch COVID-19 và nhiều phần quà khác cho các cấp đoàn - Ảnh: BỬU ĐẤU

Thắp sáng đoạn đường biên giới An Giang để phòng chống COVID-19 - Ảnh 3.

Tỉnh đoàn An Giang trao tặng 50 phần quà cho các gia đình khó khăn có người thân đang tham gia phòng chống dịch COVID-19 ở biên giới - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại buổi lễ, Tỉnh đoàn An Giang đã hỗ trợ 2 dự án khởi nghiệp từ nguồn quỹ Thanh niên khởi nghiệp; trao tặng 300 áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; bêtông hóa sân Trường tiểu học Vĩnh Tế.

Đặc biệt, Tỉnh đoàn An Giang đã hỗ trợ 2 ống nhòm cho Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương; tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách; gia đình có thanh niên, chiến sĩ đang trực ở các chốt phòng chống dịch COVID-19 và tặng 10 đèn năng lượng mặt trời, thực hiện công trình thắp sáng đường biên ở khu vực phường Vĩnh Nguơn.

Tổng giá trị các công trình gần 400 triệu đồng do Tỉnh đoàn An Giang vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương đóng góp.

Thắp sáng đoạn đường biên giới An Giang để phòng chống COVID-19 - Ảnh 4.

Toàn tuyến đường dài gần 1km ở rạch Cây Gáo, phường Vĩnh Nguơn đã được lắp đặt đèn năng lượng mặt trời chiếu sáng để giúp các lực lượng tuần tra biên giới phòng chống COVID-19 - Ảnh: BỬU ĐẤU

An Giang thành lập các đội chuyên xử lý vi phạm phòng dịch COVID-19 An Giang thành lập các đội chuyên xử lý vi phạm phòng dịch COVID-19

TTO - Chiều 27-2, UBND tỉnh An Giang tổ chức họp khẩn trực tuyến với lãnh đạo 11 huyện, thị, TP trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia và khả năng nhiều người Việt nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên