14/02/2024 08:26 GMT+7

Thảo cầm viên tiếp tục thu hút khách

Sau ba ngày mùng 1, 2, 3 Tết Giáp Thìn, lượng vé bán ra tại Thảo cầm viên Sài Gòn khoảng 42.500 vé. Thảo cầm viên Sài Gòn cho biết từ mùng 4 trở đi lượng khách có chiều hướng tăng thêm.

Trong dịp Tết Giáp Thìn, Thảo cầm viên Sài Gòn đã đón rất nhiều khách - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Trong dịp Tết Giáp Thìn, Thảo cầm viên Sài Gòn đã đón rất nhiều khách - Ảnh: PHƯƠNG QUYÊN

Năm nay Thảo cầm viên Sài Gòn đã có nhiều chương trình mới thu hút du khách như tái tạo lại vườn bướm, cho du khách thử sức kéo co với hổ, thả công Ấn Độ ra ngoài để du khách tiếp xúc gần hơn, cho gấu, dã nhân ăn kem, biểu diễn tập tính hà mã, voi.

Các hoạt động đều giúp tăng sự tương tác, giúp người dân hiểu hơn về đời sống, tập tính của các loài động vật tại đây.

Thảo cầm viên là 1 trong 8 vườn thú cổ nhất thế giới, năm nay đơn vị này sẽ kỷ niệm 160 năm thành lập.

Nhiều thú nuôi sinh sản tại Thảo cầm viên

Trong năm 2023, Thảo cầm viên đã thành công lai tạo và đón thêm nhiều thú được sinh trong môi trường nuôi nhốt với trạng thái sức khỏe ổn định.

Cụ thể có hai chú hổ con Bengal chào đời. Cha của hai hổ con là hổ Bengal đực được sinh ra tại Thảo cầm viên vào năm 2014.

Mẹ của chúng là 1 trong 4 hổ Bengal được Thảo cầm viên tiếp nhận cứu hộ từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương vào ngày 23-2-2022.

Hai chú hổ con được đặt tên Bình và Dương để ghi nhận sự hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra đã có thêm hà mã con chào đời. Mặc dù sinh trưởng trong môi trường nuôi nhốt, tình trạng sức khỏe của các động vật con khá ổn định, ăn uống bình thường.

Tết đến Thảo Cầm Viên thử kéo co với hổ, tham quan vườn bướm quý hiếmTết đến Thảo Cầm Viên thử kéo co với hổ, tham quan vườn bướm quý hiếm

Sáng 27 Tết, những du khách đầu tiên hào hứng tham quan vườn bướm quý hiếm ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau một thời gian cải tạo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên