12/08/2023 20:14 GMT+7

Thanh xuân của nghệ sĩ Lệ Thủy, Minh Vương… qua bộ sưu tập của Lâm Hữu Tặng

Là người yêu thích cải lương và quý mến nghệ sĩ, Lâm Hữu Tặng đã sưu tầm và gìn giữ hơn 1.000 sách báo, hình ảnh nghệ sĩ nổi tiếng và xem đó là tài sản vô giá.

Lâm Hữu Tặng bên bộ sưu tập quý của mình - Ảnh: NVCC

Lâm Hữu Tặng bên bộ sưu tập quý của mình - Ảnh: NVCC

Lâm Hữu Tặng quê ở Cà Mau, tốt nghiệp chuyên ngành văn học Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Nhưng anh mê cải lương từ nhỏ nên sau khi ra trường anh lại bén duyên với làm báo, trải qua nhiều vị trí, tại nhiều cơ quan khác nhau. Rồi anh dành nhiều thời gian cho sáng tác.

Lâm Hữu Tặng xem hình ảnh nghệ sĩ như “bảo vật”

Lâm Hữu Tặng kể anh được ba mẹ cho xem và nghe cải lương từ nhỏ nên thấm vào máu lúc nào không hay. Cũng từ đó anh ước mơ làm một việc nào đó gắn với cải lương sau này.

Như bao bạn trẻ cũng trang lứa khác, do mê cải lương nên Hữu Tặng rất thích sưu tầm hình của các nghệ sĩ nổi tiếng thời ấy như Minh Vương, Lệ Thủy, Vũ Linh, Tài Linh, Thanh Thanh Tâm, Linh Tâm, Thanh Kim Huệ, Thanh Điền, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ…

Thời điểm trước đây, hình ảnh các nghệ sĩ được bỏ kèm trong bịch cốm, bánh kẹo… để thu hút các em học sinh. Hữu Tặng cũng là một trong số đó, để dành tiền có được để mua bánh kẹo.

Mặt khác, mẹ Hữu Tặng bán tạp hóa nên anh “tích lũy” nhiều hình của nghệ sĩ.

“Khi học cấp 3, tôi dành dụm mua được máy cassette nhỏ để mua băng ca cổ, cải lương nghe. Sau này, ba mẹ mua đầu đĩa thì mỗi tuần tôi mua một đĩa tân cổ cho cả nhà cùng thưởng thức.

Lên đại học, tôi tập tành viết bài cộng tác cho báo Sân Khấu và sưu tập các số báo Sân Khấu phát hành, đến nay gần 500 cuốn. Mỗi lần di chuyển chỗ ở là tôi lại mang theo “tài sản” quý này” - Lâm Hữu Tặng nói. 

Hình ảnh trong bộ sưu tập của Lâm Hữu Tặng

Hình ảnh trong bộ sưu tập của Lâm Hữu Tặng

Tốt nghiệp đại học, chàng trai Cà Mau này về công tác tại Đài phát thanh - truyền hình và báo Bình Phước lĩnh vực văn hóa giải trí.

Gần đây, anh thôi công tác ở đài, có nhiều thời gian sưu tầm và sáng tác bởi sưu tầm báo Sân Khấu, hình ảnh nghệ sĩ và các sách về cải lương là niềm đam mê khó từ bỏ của anh.

Tính đến nay, riêng bộ sưu tập báo Sân Khấu gần 800 cuốn cùng hàng trăm bức ảnh và đầu sách về cải lương.

Thời thanh xuân của các nghệ sĩ tên tuổi

Thời thanh xuân của các nghệ sĩ tên tuổi

Hình ảnh, hiện vật về nghệ sĩ là một phần tài sản quý của Lâm Hữu Tặng

Hình ảnh, hiện vật về nghệ sĩ là một phần tài sản quý của Lâm Hữu Tặng

Xây dựng thư viện mini lưu giữ “thời thanh xuân" của nghệ sĩ

Khoảng năm 2009, Lâm Hữu Tặng có duyên học hát từ một thầy đờn tại Bình Thạnh (TP.HCM), hiểu về cấu trúc của các điệu lý và bài vọng cổ.

Từ đó, anh tập sáng tác bài vọng cổ, sáng tác đầu tay là Trăng kỷ niệm. Anh cho biết giờ đọc lại thấy vui vì cách viết, nội dung còn non nớt. Đến nay, Hữu Tặng sáng tác khoảng 500 bài vọng cổ, cho thấy tình yêu dạt dào dành cho loại hình nghệ thuật này.

Lâm Hữu Tặng nói: “Tôi sưu tầm báo, sách về cải lương, hình ảnh nghệ sĩ vừa thỏa mãn đam mê, vừa có thêm những kiến thức bổ ích về lĩnh vực mình yêu thích”.

Lâm Hữu Tặng còn sưu tầm sách viết về cải lương

Lâm Hữu Tặng còn sưu tầm sách viết về cải lương

Năm 2017 anh bảo vệ luận văn thạc sĩ “Những đặc điểm nội dung và nghệ thuật trong sáng tác vọng cổ của soạn giả Viễn Châu”, báo Sân Khấu là nguồn tư liệu chủ yếu để phục vụ trong quá trình viết luận văn.

“Đối với tôi, tất cả những sách báo, hiện vật là tài sản vô giá. Tôi có thể tặng cho những ai thật sự cần và trân trọng nó, còn lại thì tôi xem đó là bảo vật.

Trong tương lai tôi sẽ thiết kế một căn nhà nho nhỏ theo kiểu cổ xưa, trưng bày các hiện vật sưu tầm để bạn bè chiêm ngưỡng” - Hữu Tặng chia sẻ.

Nói về dự kiến trong thời gian tới, Lâm Hữu Tặng cho biết anh sẽ sáng tác các bài ca về 63 tỉnh, thành trên cả nước; tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử Việt Nam để có thể viết về sử Việt qua các trích đoạn cải lương, các bài vọng cổ.

Hoài Linh diễn kịch; Minh Vương, Lệ Thủy hát vọng cổ gây quỹ giúp trẻ mồ côiHoài Linh diễn kịch; Minh Vương, Lệ Thủy hát vọng cổ gây quỹ giúp trẻ mồ côi

TTO - Tối 29-10, chương trình Quê hương và những tấm lòng lần 2 với chủ đề Tìm mẹ trong mơ đã diễn ra tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM để gây quỹ nuôi dưỡng 150 trẻ em mồ côi do COVID-19 tại Cà Mau và Bạc Liêu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên