01/12/2021 16:23 GMT+7

Thành ủy TP.HCM họp bàn chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

TIẾN LONG - THẢO LÊ
TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Chiều 1-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI.

Thành ủy TP.HCM họp bàn chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế xã hội - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI - Ảnh: TỰ TRUNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - đánh giá năm 2021 là năm đầu tiên TP thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, TP lại đối mặt với làn sóng dịch COVID-19 thứ tư, biến chủng Delta lây nhiễm bùng phát rất nhanh.

Trước tình hình này, TP buộc thực hiện biện pháp giãn cách xã hội để hạn chế lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Sau gần 5 tháng, đến cuối tháng 9, TP cơ bản kiểm soát được dịch và từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cho rằng TP cũng phải chịu tổn thất nặng nề, nhiều người đã không vượt qua được, dịch bệnh ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, kinh tế - xã hội.

"Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, song các ngành địa phương, cơ sở đã kịp thời sơ kết cho công tác phòng, chống dịch thời gian tới" - ông Nên nói.

Bí thư Thành ủy đề nghị hội nghị phân tích, đánh giá sâu sắc tình hình, những kinh nghiệm mang tính thực tiễn và khoa học để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với trụ cột là chiến lược y tế.

Nhất là bài học về sự lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, vận hành cơ chế, tổ chức phòng, chống dịch từ TP đến cơ sở. Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực; phát huy vai trò to lớn có tính quyết định của nhân dân.

Bài học về tuân thủ nguyên tắc, chuyên môn y tế và chuẩn bị sẵn sàng chiến lược, kế hoạch, kịch bản, phương tiện, trang thiết bị y tế, vắc xin, thuốc điều trị theo phương châm "5 tại chỗ", chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống dịch bệnh.

Thành ủy TP.HCM họp bàn chiến lược phục hồi và phát triển kinh tế xã hội - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG

Về vấn đề kinh tế - xã hội, Bí thư Thành ủy đề nghị hội nghị tập trung 5 nhóm giải pháp. Cụ thể là thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, thu, chi ngân sách của TP năm 2021; đưa ra những phân tích, nhận định, dự báo cho năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xác định chủ đề năm 2022 là gì, có thể là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư".

Đặc biệt, cho ý kiến về 7 nhóm giải pháp, với 21 nhiệm vụ trong năm 2022; bổ sung giải pháp để tạo đột phá ngay và tìm kiếm xung lực mới cho tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, cải thiện môi trường đô thị và điều kiện sống người lao động, bảo đảm thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19.

Đề cập đến việc bộ phận y tế cơ sở xin nghỉ việc mà báo chí phản ánh, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị đi sâu thảo luận về biện pháp cấp bách để củng cố y tế cơ sở, y tế cộng đồng, tổ y tế lưu động như đã và đang làm. Bàn giải pháp và chính sách hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho lực lượng y tế.

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng trong bối cảnh "bình thường mới" chắc chắn cần có tư duy mới, giải pháp mới, cơ chế mới và kế hoạch phù hợp.

Ông Nên đề nghị tập trung thảo luận đánh giá một cách khoa học, toàn diện, nhất là những vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng chính quyền đô thị gắn với triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số...

Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và dân vận, Bí thư Thành ủy cho rằng qua công tác ứng phó với dịch bệnh, nhìn thấy rõ những hạn chế, bất cập của bộ máy và cán bộ từng cấp, từng nơi, từng lĩnh vực mà bình thường khó thấy.

Phía sau những người dũng cảm vì mọi người vẫn còn có người hèn nhát, còn né tránh, ngại khó.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Quan tâm đến đời sống công nhân bên cạnh đảm bảo an toàn phòng dịch Bí thư Nguyễn Văn Nên: Quan tâm đến đời sống công nhân bên cạnh đảm bảo an toàn phòng dịch

TTO - Chiều 9-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn công tác TP thăm và làm việc tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam về phương án khôi phục sản xuất và công tác phòng chống dịch COVID-19.

TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên