28/09/2023 15:00 GMT+7

Thành ủy TP.HCM sẽ có phiên họp nêu trách nhiệm về giải ngân vốn đầu tư công

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có chủ trương tổ chức phiên họp chuyên đề để bàn về đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Lãnh đạo TP.HCM sẽ nêu trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, xử lý nghiêm trách nhiệm về giải ngân đầu tư công.

Công nhân thi công cầu Giồng Ông Tố thuộc dự án nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) - Ảnh: TỰ TRUNG

Công nhân thi công cầu Giồng Ông Tố thuộc dự án nút giao thông An Phú (TP Thủ Đức) - Ảnh: TỰ TRUNG

Sáng 28-9, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 4-2023.

Tham dự và phát biểu định hướng tại phiên họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá TP.HCM đã đi qua 3/4 chặng đường của năm 2023, bức tranh kinh tế - xã hội có nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu như bức tranh quý 1 xấu xí với các chỉ tiêu tăng trưởng thấp thì quý 2, 3 đã khởi sắc hơn, phấn khởi hơn. Bí thư Thành ủy TP.HCM đánh giá cao nỗ lực của Ban cán sự đảng UBND TP, UBND TP, các sở ban ngành, quận huyện và cá nhân, đơn vị.

Trong 3 tháng cuối năm, bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị toàn hệ thống tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công. Mặc dù TP.HCM đã rất quyết liệt, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, đôn đốc nhưng với kết quả giải ngân chỉ đạt 30% vốn được giao trong 9 tháng qua, bí thư Thành ủy không hài lòng.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có chủ trương tổ chức kỳ họp chuyên đề (dự kiến vào giữa tháng 10) để bàn về đầu tư công, đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Kỳ họp bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho 3 tháng cuối năm và chuẩn bị cho các năm tiếp theo.

"Các cấp phải làm rõ nguyên nhân của việc chậm giải ngân vốn đầu tư công. Lãnh đạo TP.HCM sẽ nêu trách nhiệm của từng sở ngành, quận huyện, từng tổ chức cá nhân, đơn vị, công trình và sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm, không thể cứ nói hoài", Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác giải ngân đầu tư công, bí thư Thành ủy TP.HCM cũng đề nghị tập trung kích cầu tiêu dùng nội địa. Riêng chi ngân sách, ông Nên hoan nghênh việc các cơ quan, đơn vị có nhận thức chi tiêu tiết kiệm, không hoang phí nhưng chi cho đầu tư phát triển phải thực hiện để tạo động lực tăng trưởng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục có chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, quan tâm đến doanh nghiệp gặp khó về vốn, có chính sách ưu đãi về thuế. Tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến đất đai, tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thành phố, quan tâm phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sắp tới, thành phố sẽ nghiên cứu quy định khuyến khích, thù lao, khen thưởng người phát hiện hành vi tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong hệ thống chính trị.

Dồn sức cho công tác giải phóng mặt bằng

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan phát biểu chỉ đạo - Ảnh: TRUNG TÂM BÁO CHÍ

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho rằng tăng trưởng kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm chưa đạt được mục tiêu đề ra. Dự báo tăng trưởng GRDP năm 2023 sẽ không đạt được mức 7,5 đến 8% như kế hoạch.

Không chỉ vậy, thu ngân sách TP.HCM cũng khó khăn. Tuy nhiên mục tiêu này phải cố gắng hoàn thành để tạo nguồn lực cho việc đầu tư phát triển TP trong những năm tiếp theo.

Với mục tiêu giải ngân đầu tư công đến cuối năm phải đạt 70%, theo ông Hoan đây là nhiệm vụ rất khó khăn, thử thách rất lớn, cần tập trung cao độ. Ông đề nghị từ đây đến cuối năm dồn lực vào 2 nhóm dự án là dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và các dự án có quy mô lớn, tính chất liên vùng.

UBND TP.HCM sẽ sớm tham mưu, trình HĐND TP.HCM chuẩn bị vốn đầu tư công cho giai đoạn trung hạn mới. Trong đó quan tâm bố trí vốn cho các dự án xây dựng huyện thành các đô thị vệ tinh của TP.HCM và các dự án giao thông trọng điểm...

Kinh tế TP.HCM cần gì để xoay chuyển?Kinh tế TP.HCM cần gì để xoay chuyển?

Suốt ba quý đầu năm 2023, hàng loạt khó khăn, thách thức bủa vây nền kinh tế cả nước nói chung, TP.HCM nói riêng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên