19/12/2016 15:53 GMT+7

Thành lập trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Thổ Châu

TIẾN VINH - KHOA NAM
TIẾN VINH - KHOA NAM

TTO - Ngày 19-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Kiên Giang trao quyết định lâm thời thành lập trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai thảm họa tại xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân Thổ Châu vui mừng dự lễ công bố thành lập Trạm cứu hộ, cứu nạn - Ảnh: T.Vinh
Lễ công bố thành lập Trạm cứu hộ, cứu nạn Thổ Châu - Ảnh: T.Vinh

Đại tá Đặng Văn Thống - chính ủy Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang - cho biết trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Thổ Châu có chức năng tuần tra, bảo vệ vùng biển, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó với thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trên vùng biển được giao.

Tổ chức trực canh thông tin 24/24 giờ nhằm kịp thời phát hiện tình hình thiên tai, tai nạn, thảm họa xảy ra trên khu vực và các vùng biển lân cận. Đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt với các cơ quan chức năng và các loại phương tiện hoạt động trên biển để phối hợp trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…

Ngoài ra, trạm còn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, huấn luyện, luyện tập, cùng tham gia diễn tập với các lực lượng liên quan trong khu vực theo kế hoạch của bộ chỉ huy và địa phương. 

Trạm cứu hộ Thổ Châu được trang bị 1 tàu chuyên dùng cho mục đích cứu hộ, cứu nạn. Tàu có khả năng chữa cháy, thông tin liên lạc, sơ cấp cứu… và có thể hoạt động trong điều kiện sóng gió cấp 6, cấp 7.

Xã đảo Thổ Châu gồm 8 hòn đảo lớn nhỏ, cách TP Rạch Giá khoảng 198km, nơi đánh dấu cực Tây Nam của Tổ quốc. Dân số khoảng 700 người.

TIẾN VINH - KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên