28/03/2020 09:12 GMT+7

Thanh Hóa nâng tiền ăn cho người cách ly tập trung lên 80.000 đồng/ngày

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 28-3, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết chủ tịch UBND tỉnh này vừa quyết định nâng tiền ăn đối với người cách ly tập trung vì COVID-19 tại địa phương từ 57.000 đồng lên 80.000 đồng mỗi người một ngày.

Thanh Hóa nâng tiền ăn cho người cách ly tập trung lên 80.000 đồng/ngày - Ảnh 1.

Bữa ăn của người dân Thanh Hóa từ Lào về đang được cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện biên giới Quan Sơn - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 28-3, trên địa bàn tỉnh có 83 người nghi nhiễm dịch COVID-19 được lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 71 người có kết quả âm tính với dịch bệnh COVID-19, 12 người đang chờ kết quả. 

Số người đang cách ly tập trung tại các khu cách ly của tỉnh là 420 người. Số người từ vùng dịch về Thanh Hóa đang được cách ly tại nhà là 1.344 người, còn số người nước ngoài đến Thanh Hóa đang được cách ly tại nơi cư trú là 60 người.

Thực hiện nghiêm chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 0h ngày 28-3, tỉnh Thanh Hóa dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. 

Đối với hoạt động tại các chợ truyền thống, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có hướng dẫn cụ thể trong quản lý, mua sắm của người dân, yêu cầu người dân khi đến chợ phải đeo khẩu trang…

Thanh Hóa nâng tiền ăn cho người cách ly tập trung lên 80.000 đồng/ngày - Ảnh 2.

Suất ăn trưa của người dân đang ở khu cách ly tập trung tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa), thời điểm 57.000 đồng/người/ngày - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Bên cạnh đó, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị phương án cách ly cho 10.000 người trở lên, trong đó giao chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, thị xã, thành phố; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc cách ly, mỗi phòng cách ly không quá 10 người.

Thanh Hóa nâng tiền ăn cho người cách ly tập trung lên 80.000 đồng/ngày - Ảnh 3.

Lãnh đạo UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa (bìa trái ảnh) kiểm tra công tác chuẩn bị đón người dân từ Lào về ở khu cách ly tập trung tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, hiện nay số người Việt Nam (chủ yếu là người Thanh Hóa) làm ăn tại Lào đã và đang về nước qua cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) để tránh dịch bệnh COVID-19. 

Huyện Quan Sơn đã chuẩn bị 3 khu cách ly tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Phòng khám đa khoa khu vực Na Mèo, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Quan Sơn, để tiếp nhận khoảng 200 người Việt bên Lào về ở cách ly tập trung 14 ngày theo quy định của ngành y tế. 

Người dân từ Lào về ở các khu cách ly tập trung này được cấp đồ dùng cá nhân, bữa ăn trong ngày miễn phí, có sóng WiFi…

Thanh Hóa nâng tiền ăn cho người cách ly tập trung lên 80.000 đồng/ngày - Ảnh 4.

Khu cách ly tập trung tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) sẵn sàng đón người dân từ Lào về cách ly tập trung 14 ngày - Ảnh: HÀ ĐỒNG

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên