20/11/2013 00:51 GMT+7

Thành cổ Biên Hòa được xếp hạng di tích cấp quốc gia

NGÔ THIÊN PHÚC
NGÔ THIÊN PHÚC

TT - Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch vừa công nhận thành cổ Biên Hòa là di tích lịch sử cấp quốc gia, theo Trung tâm quản lý di tích danh thắng tỉnh Đồng Nai. Thành cổ Biên Hòa thuộc phường Quang Vinh, TP Biên Hòa.

Ho7uqydk.jpgPhóng to
Tường thành của thành cổ Biên Hòa được xây dựng bằng đá ong vẫn còn đến ngày nay - Ảnh: Ngô Thiên Phúc

Theo sử liệu, thành cổ Biên Hòa được xây dựng đầu thế kỷ 19 dưới triều Nguyễn dựa trên một thành lũy đắp bằng đất đã có sẵn từ thế kỷ 15. Đây là một công trình kiến trúc quân sự có vị thế chiến lược quan trọng trong chính sách trị an và chống giặc ngoại xâm của nhà Nguyễn ở phía Nam. Thành cổ Biên Hòa là nơi duy nhất trong các thành lũy xây cùng thời ở Nam bộ vẫn còn giữ lại những nét kiến trúc đặc trưng và giá trị lịch sử to lớn cho đến ngày nay.

NGÔ THIÊN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên