30/01/2018 11:34 GMT+7

Tháng đầu năm, hơn 1,43 triệu lượt khách quốc tế đến VN

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1-2018 ước tính đạt hơn 1,43 triệu lượt người, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2017, mở đầu một năm hứa hẹn "bội thu" của ngành du lịch VN, theo Tổng Cục thống kê.

Tháng đầu năm, hơn 1,43 triệu lượt khách quốc tế đến VN - Ảnh 1.

Khách du lịch quốc tế tắm nắng tại một khu nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, Kiên Giang dịp kỳ nghỉ Dương lịch - Ảnh: N.Bình

Xu hướng khách châu Âu, Mỹ nghỉ lễ, tránh đông cùng kiều bào về quê ăn Tết đã giúp cho lượng khách quốc tế đến VN trong tháng đầu tiên tăng mạnh so với cùng kỳ đạt 1,43 triệu lượt người, tăng 42%.

Nếu so với tháng 12-2017, khách quốc tế đến VN đã tăng 12,1%. Trong tháng 1-2018, du khách đến từ các quốc gia châu Á ước tính hơn 1 triệu lượt người, tăng 53,9% so với cùng kỳ năm trước đặc biệt tập trung vào một số thị trường chính như khách đến từ Trung Quốc tăng 69%, nhóm khách Hàn Quốc tăng 84% và khách Đài Loan tăng 22,9%, Malaysia tăng 35,5%...

 Khách từ các thị trường xa ở châu Âu cũng tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017 khi đây là thời điểm nghỉ đông, các kỳ nghỉ lễ kéo dài của khu vực này. 

Theo kế hoạch, năm 2018, ngành du lịch đặt mục tiêu đón hơn 15,5 triệu lượt khách quốc tế, điều đó cũng có nghĩa trung bình mỗi tháng, du lịch VN phải đón trên 1,3 triệu lượt khách. Theo các công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành, điều thuận lợi là VN đang trở thành điểm đến lý tưởng, an toàn, thuận lợi.

Tổng cục Du lịch cho biết, ngay từ đầu tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam tích cực thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch để thu hút khách. 

Trong đó, từ 17 đến 21-1, đoàn Tổng cục Du lịch cùng đại diện 12 doanh nghiệp du lịch và cơ sở lưu trú của Việt Nam tham dự Hội chợ Du lịch Quốc tế FITUR tại thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Hội chợ FITUR là một trong những hội chợ lớn nhất ở châu Âu, tập trung nhiều nhất các thị trường nói tiếng Tây Ban Nha trên toàn thế giới, bao gồm cả inbound và outbound. 

Hay Việt Nam cũng đã tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2018 (ATF 2018) diễn ra tại Thái Lan, tại sự kiện, Việt Nam giành 14 giải thưởng du lịch ASEAN năm 2017.

Năm 2017, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,9 triệu lượt người, tăng 29,1% so với năm trước, được xem là một trong những kỳ tích của ngành du lịch cho dù vẫn còn nhiều băn khoăn trong cơ cấu đón khách của VN, đa phần khách của thị trường châu Á với khoảng 9,8 triệu lượt, chiếm 76% tổng lượng khách đến trong năm 2017.

Trong khi đó, khách đến từ châu Âu ước đạt 1,89 triệu lượt khách, tăng 16,6%, khách đến từ châu Mỹ đạt 817.000 lượt, tăng 11,1%, khách đến từ châu Úc đạt 420.900 lượt người, tăng 14,3% và khách đến từ châu Phi đạt 35.900 lượt người, tăng 25,6%. 

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên