26/12/2019 15:47 GMT+7

Thảm sát ở Thái Nguyên: Nghi phạm thừa nhận nhiều lần dùng ma túy đá

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Hoàng Văn Chín khai nhận đã sát hại vợ và 4 người khác. Nghi phạm này cũng khai đã sử dụng ma túy đá một thời gian dài.

Thảm sát ở Thái Nguyên: Nghi phạm thừa nhận nhiều lần dùng ma túy đá - Ảnh 1.

Nghi phạm Hoàng Văn Chín bị bắt sáng 26-12 sau 5 giờ lẩn trốn - Ảnh: CTV

Sau khi truy bắt Hoàng Văn Chín - nghi phạm gây ra vụ thảm sát làm 5 người chết rạng sáng 26-12 ở xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Theo đó, Chín khai nhận bản thân nghiện ma túy, thời gian gần đây thường xuyên sử dụng heroin và ma túy đá. Nghi phạm này cũng khai bị mất ngủ nhiều tháng nay, tâm lý bất ổn và luôn cảm thấy hoang mang, khó chịu.

Sáng sớm 26-12, nghi phạm nghe thấy vợ là chị Ma Thị Hưởng càu nhàu đòi bỏ nhà đi nên tức tối, cãi nhau. Chín đã dùng búa đánh vào đầu khiến vợ tử vong.

Sau khi sát hại vợ, nghi phạm Chín cầm một con dao bỏ trốn. Trên đường trốn, Chín gặp anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh rể của mình, tiếp tục chém nhiều nhát làm làm nạn nhân này tử vong.

Trong lúc chạy trốn, nghi phạm này chém thêm 4 người khác gồm anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994) và ông Lường Văn Hoàng (SN 1966) cùng ở xóm Lương Bình 2.

Trong số nạn nhân trên hiện có ông Lường Văn Hoàng đang nguy kịch, những người còn lại đều tử vong.

Thảm sát ở Thái Nguyên: Nghi phạm thừa nhận nhiều lần dùng ma túy đá - Ảnh 2.

Công an phong tỏa hiện trường vụ thảm sát để khám nghiệm điều tra - Ảnh: GIANG LONG

Thượng tá Nguyễn Văn Giáp - trưởng phòng hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên - cho biết ngay khi nhận được tin báo, công an tỉnh đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Xác định đây là vụ trọng án, công an tỉnh thành lập ban chuyên án, chia làm nhiều mũi vây bắt nghi phạm.

Do huyện Định Hóa là địa bàn đồi núi, có nhiều lối đi tắt, công an gặp nhiều khó khăn khi truy bắt. Công an phải tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn tại từng quả đồi để theo dấu nghi phạm. Khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm khi Chín đang lẩn trốn trên núi.

"Hiện chúng tôi đang cho xét nghiệm xem đối tượng có bị 'ngáo đá' khi thực hiện hành vi phạm tội không", thượng tá Giáp thông tin.

Bắt được nghi phạm ngáo đá chém chết 5 người  ở Thái Nguyên Bắt được nghi phạm ngáo đá chém chết 5 người ở Thái Nguyên

TTO - Nghi phạm Hoàng Văn Chín dùng dao chém chết vợ mình, trên đường bỏ trốn chém tiếp 5 người khác, khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Đến hơn 10h sáng 26-12, công an đã bắt được Chín.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên