01/11/2022 17:35 GMT+7

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo hồ Gươm, xem rối nước

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Trong nắng thu Hà Nội, Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik đã dạo bộ hồ Gươm, thăm đền Ngọc Sơn và xem múa rối nước cùng với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vào chiều 1-11

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo hồ Gươm, xem rối nước - Ảnh 1.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo bộ trên cầu Thê Húc vào chiều 1-11. Ông đã dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp lớn với trên 30 công ty chuyên về lĩnh vực xanh như năng lượng gió, quản lý và sử dụng năng lượng hiệu quả đến Việt Nam trong chuyến thăm lần này - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo hồ Gươm, xem rối nước - Ảnh 2.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik vào đền Ngọc Sơn. Trong khuôn khổ chuyến thăm, sau cuộc hội kiến với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, chào xã giao với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông sẽ tham dự các hội nghị, sự kiện nhằm thúc đẩy sự phát triển và đầu tư, hợp tác trong phát triển năng lượng bền vững giữa Việt Nam và Đan Mạch như: chương trình thúc đẩy phát triển điện gió tại Hải Phòng; chương trình về tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả tại Hà Nam; chuyến thăm các công ty Đan Mạch tại Việt Nam ở TP.HCM và Bình Dương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo hồ Gươm, xem rối nước - Ảnh 3.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik trò chuyện với Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị trên cầu Thê Húc - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo hồ Gươm, xem rối nước - Ảnh 4.

Sau khi các doanh nghiệp lớn của Đan Mạch như Lego, Pandora đầu tư vào Việt Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022, Đan Mạch đã vươn lên đứng thứ 3 trong số các nước đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đầu tư mới là 1,32 tỉ USD. Trong ảnh: một số người dân Hà Nội vẫy chào Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik tại bờ hồ Hoàn Kiếm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo hồ Gươm, xem rối nước - Ảnh 5.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik đang được một nghệ nhân hướng dẫn làm tranh Đông Hồ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo hồ Gươm, xem rối nước - Ảnh 6.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik cùng với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xem một tiết mục múa rối nước tại Nhà hát Múa rối Thăng Long - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo hồ Gươm, xem rối nước - Ảnh 7.

Nhà hát Múa rối Thăng Long được thành lập năm 1969 và là một trong những địa điểm biểu diễn nghệ thuật múa rối nước nổi tiếng nhất Việt Nam. Nghệ thuật rối đặc sắc này bắt nguồn từ khoảng thế kỷ thứ 11, trên mặt nước sông Hồng chảy quanh Hà Nội. Ngày nay, Nhà hát Múa rối Thăng Long là một trong những nhà hát múa rối truyền thống còn hoạt động và những con rối bằng gỗ sơn mài của nhà hát đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik dạo hồ Gươm, xem rối nước - Ảnh 8.

Thái tử kế vị Đan Mạch Frederik tập trung theo dõi một tiết mục múa rối. Hoàng gia Đan Mạch có quan hệ lịch sử lâu đời với Việt Nam. Cha của Thái tử kế vị Frederik (cố Hoàng thân Henrik) đã có những năm đầu đời sinh sống tại Hà Nội vào những năm 1930, sau này lại học cấp III tại đây. Ông nội của thái tử là một doanh nhân Pháp sang Việt Nam lập nghiệp. Đây là lần thứ 3 Thái tử Frederick đến Việt Nam sau các năm 2009 và 2011 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên