27/08/2021 11:44 GMT+7

Thái Lan tiêm cho 4 triệu học sinh bằng vắc xin Pfizer

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ Giáo dục Thái Lan đang tính tiêm ngừa COVID-19 cho 4 triệu học sinh tuổi từ 12 đến 18 bằng vắc xin Pfizer trong tháng 9, trước khi các trường học mở cửa trở lại.

Thái Lan tiêm cho 4 triệu học sinh bằng vắc xin Pfizer - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ tiêm ngừa COVID-19 ở Bangkok, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Ngày 27-8, báo Bangkok Post dẫn lời Thứ trưởng Giáo dục Kanokwan Vilawan cho biết Bộ Giáo dục Thái Lan sẽ triển khai tiêm 3 triệu liều vắc xin Pfizer, dự kiến về đến Thái Lan trong tháng 9-2021.

Số vắc xin này sẽ dùng cho nhóm thanh thiếu niên 12-18 tuổi trên toàn quốc. Bộ sẽ tiếp tục tìm thêm vắc xin để đảm bảo tiêm đủ mũi cho hơn 4 triệu em thuộc nhóm tuổi này.

Theo bà Kanokwan, chiến dịch tiêm ngừa cho học sinh sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng và hoàn thành trước khi bắt đầu năm học mới. Trong khi đó, hơn 600.000 trên tổng số 900.000 giáo viên của Thái Lan đã được tiêm ngừa COVID-19.

Trong kế hoạch thông báo vào tháng 6-2021, Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC) cho biết đang làm việc với các trường học để lập các điểm tiêm cho học sinh. 

"20 triệu liều mà chúng tôi tính mua sẽ đủ cho nhóm đối tượng này", Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul nói, nhắc đến 20 triệu liều vắc xin Pfizer mà Thái Lan đặt mua trong năm nay.

Ngoài ra, Bộ trưởng Anutin cho biết nhà sản xuất vắc xin Sinovac của Công ty Sinovac Biotech (Trung Quốc) đang đăng ký sử dụng vắc xin này cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. "Một khi đăng ký xong, chúng tôi sẽ lập tức tiêm cho các em thuộc nhóm này vì đã có sẵn vắc xin", ông nói.

DDC hiện đang chịu trách nhiệm phân phối nguồn vắc xin do Mỹ tài trợ.

Trong số 1,5 triệu liều vắc xin Pfizer nhận từ Mỹ vào đầu tháng 8-2021, Thái Lan đã dành 700.000 liều để tiêm bổ sung cho các nhân viên y tế, 645.000 liều cho người già, người có bệnh nền, trẻ trên 12 tuổi và phụ nữ mang thai từ 12 tuần trở lên. Số còn lại tiêm cho các nhóm khác như chuyên gia, học sinh chuẩn bị du học…

Thái Lan hiện đang đẩy mạnh việc mua vắc xin từ châu Âu. Mới đây, chính phủ nước này đã "mượn" 150.000 liều vắc xin AstraZeneca từ Bhutan về tiêm trong nước. "Những nước dư vắc xin AstraZeneca hoặc Pfizer có thể bán từ 2 đến 3 triệu liều vắc xin mỗi tháng", ông Kiattiphum Wongrajit, một quan chức y tế Thái Lan, nêu ước tính.

Ngày 26-8, Thái Lan tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 dưới mốc 20.000, với 18.702 ca bệnh mới trong vòng 24 giờ. Nước này cũng có thêm 273 ca tử vong.

Qua đỉnh dịch, Thái Lan tính chuyện mở cửa Qua đỉnh dịch, Thái Lan tính chuyện mở cửa

TTO - Trung tâm xử lý tình hình dịch COVID-19 (CCSA) Thái Lan cho biết sẽ bắt đầu cân nhắc nới lỏng các biện pháp hạn chế trong bối cảnh số ca bệnh ở nước này bắt đầu giảm sau khi có dấu hiệu đã qua đỉnh dịch.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên