11/07/2021 11:14 GMT+7

Thái Lan thêm gần 10.000 ca COVID-19, WHO quan ngại về dịch bệnh ở Campuchia

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Biến thể Delta vẫn tiếp tục khiến nhiều quốc gia ở Đông Nam Á vất vả đối phó. Tại các nước này, bên cạnh các biện pháp giãn cách tùy mức độ là đẩy mạnh tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân.

Thái Lan thêm gần 10.000 ca COVID-19, WHO quan ngại về dịch bệnh ở Campuchia - Ảnh 1.

Người gặp khó khăn ở Malaysia treo cờ trắng bên ngoài nhà để báo hiệu mình cần thực phẩm. Trong ảnh là một phụ nữ 74 tuổi nhận thực phẩm tiếp tế trong lúc Malaysia thực hiện phong tỏa toàn quốc ngày 6-7 - Ảnh: REUTERS

Công bố trong ngày 11-7 của Thái Lan cho thấy nước này có 9.539 ca nhiễm COVID-19 mới trên cả nước trong ngày 10-7, số ca tử vong là 86 trường hợp. Tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay ở Thái Lan là 336.371 và 2.711 người tử vong.

Theo báo Bangkok Post, mặc dù thí điểm mở cửa Phuket cho du khách đã tiêm vắc xin COVID-19, Phuket đã ghi nhận một ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên hôm 10-7. Bệnh nhân sống trên đảo, bị nhiễm virus từ một người khách đến từ Bangkok. 

Ngày 11-7, Phuket cũng có 10 ca dương tính, là số ca nhiễm cao nhất trong nhiều ngày qua. Đa số ca nhiễm là người Thái Lan đi từ tỉnh khác đến. Hiện nhà chức trách đã cho đóng cửa trường học trên đảo để học sinh học trực tuyến trong 2 tuần, từ 12 đến 23-7.

Tại Campuchia, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sự gia tăng của số ca nhiễm và tử vong gần đây do COVID-19 ở Campuchia rất đáng quan ngại. Đại diện WHO tại Campuchia, bà Li Ailan, hối thúc cộng đồng tham gia nhiều hơn nữa để giảm nhanh tình hình lây nhiễm.

Theo bà Li, tình hình COVID-19 ở Campuchia không tốt hơn và có thể sẽ có nhiều ca nhiễm và bệnh nhân hơn. Nếu không có những biện pháp can thiệp không cần dùng thuốc (như khẩu trang, rửa tay, giãn cách…), tình hình sẽ không cải thiện.

Theo báo Khmer Times, Campuchia đã nhiều ngày có xấp xỉ 1.000 ca nhiễm và số ca tử vong hàng chục. Đến nay, dịch bệnh đã khiến 881 người chết và 59.978 người nhiễm ở quốc gia này. Chiến lược của Campuchia là đẩy mạnh tiêm vắc xin từ các nguồn có thể tiếp cận gồm vắc xin Trung Quốc và vắc xin do cơ chế phân phối vắc xin công bằng COVAX.

Tại Hàn Quốc, theo Hãng thông tấn Yonhap, số ca nhiễm trong ngày vừa cập nhật (ngày 11-7) là hơn 1.324 trường hợp và thêm 5 ca tử vong. 

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có số ca nhiễm trong ngày cao trên 1.300 trong 3 ngày liên tiếp (từ 9-7 đến nay) kể từ đầu dịch, trong đó các ca nhiễm biến thể Delta tăng nhanh. 80% số ca dương tính là ở người trong độ tuổi 20-30, chưa được tiêm vắc xin.

Thái Lan thêm gần 10.000 ca COVID-19, WHO quan ngại về dịch bệnh ở Campuchia - Ảnh 2.

Người dân chờ xét nghiệm tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 7-7 - Ảnh: REUTERS

Bắt đầu từ ngày 13-7, chính quyền sẽ nâng mức kiểm soát chống COVID-19 lên mức cao nhất ở Seoul và tỉnh lân cận là Gyeonggi và Incheon trong 2 tuần.

Theo đó, các cuộc tụ tập hơn 3 người bị cấm từ 18h, không dạy học trực tiếp. Đám tang, lễ cưới chỉ được mời họ hàng. Các hoạt động giải trí như câu lạc bộ, quán bar đóng cửa. Nhà hàng được mở cho khách ăn tại chỗ đến 22h.

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, kịch bản xấu là nước này sẽ có đến hơn 2.140 ca nhiễm mỗi ngày vào cuối tháng, còn không số ca nhiễm sẽ ở mức 1.400 và giảm còn 260-415 ca nhiễm mỗi ngày vào tháng 9-2021.

Một số nước như Indonesia, Malaysia... chưa công bố số liệu vào đầu giờ sáng nay nhưng những số liệu tính đến cuối ngày 10-7 cho thấy Malaysia lập kỷ lục ca lây nhiễm mới. Số ca mắc COVID-19 mới tại Malaysia là 9.353 trường hợp, nâng tổng số người mắc ở nước này lên 827.191 người.

Từ ngày 1-6, Malaysia tiến hành phong tỏa toàn quốc và đưa ra kế hoạch hồi phục quốc gia gồm 4 giai đoạn. Hiện nay, Malaysia đang ở giai đoạn 1. 

Để chuyển sang giai đoạn 2, các tiêu chí là đưa số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày xuống dưới 4.000 ca, công suất sử dụng giường điều trị tích cực về mức trung bình và 10% dân số tiêm vắc xin COVID-19 đầy đủ.

Đã có 3.197.890 người dân Malaysia hoàn thành tiêm 2 mũi vắc xin ngừa COVID-19, tương đương 10% dân số, đáp ứng đủ 1 trong 3 điều kiện trong kế hoạch hồi phục đã đưa ra. 

Các nước châu Á ghi nhận số ca COVID-19 kỷ lục, nhận thêm vắc xin Các nước châu Á ghi nhận số ca COVID-19 kỷ lục, nhận thêm vắc xin

TTO - Làn sóng dịch bệnh tiếp tục đẩy số ca mắc COVID-19 tăng mạnh tại hầu hết các nước châu Á. Nhiều chính phủ siết chặt biện pháp chống dịch trong lúc chờ có thêm vắc xin.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên