20/08/2022 18:10 GMT+7

Thái Lan nâng thời hạn thị thực lên 45 ngày

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Từ 1-10 đến 31-3-2023, Thái Lan sẽ cấp thị thực 45 ngày cho du khách, thay vì 30 ngày như hiện nay, nhằm tạo điều kiện cho họ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn. Nước này cũng dự kiến tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu từ tháng 10-2022.

Thái Lan nâng thời hạn thị thực lên 45 ngày - Ảnh 1.

Du khách tại bãi biển Maya Bay, một địa điểm du lịch của Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Ngày 19-8, báo Bangkok Post dẫn lời Trung tâm Xử lý tình hình dịch COVID-19 Thái Lan (CCSA) cho biết cơ quan này đã đồng ý việc kéo dài thời hạn thị thực cho khách du lịch nước ngoài.

Theo đó, loại thị thực thông thường sẽ được nâng từ 30 ngày hiện tại lên 45 ngày, trong khi loại thị thực nhập cảnh sân bay sẽ được nâng từ 15 ngày lên 30 ngày.

"Chúng tôi đang tìm cách để du khách ở lại lâu hơn vì điều này sẽ giúp chi tiêu du lịch, hồi phục nền kinh tế và giảm tác động của đại dịch", người phát ngôn CCSA Tawee­silp Visanuyothin nói.

Theo ông Tawee­silp, Bộ Du lịch và thể thao Thái Lan ước tính sẽ có hơn 10 triệu lượt khách đến nước này trong năm 2022. Trong 8 tháng đầu năm nay đã có 4 triệu khách đến xứ sở chùa vàng.

Ngoài ra, người phát ngôn CCSA nói rằng Thái Lan dự kiến tuyên bố COVID-19 là bệnh đặc hữu vào tháng 10-2022 và CCSA sẽ không còn là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc đối phó với căn bệnh.

Thay vào đó, các vấn đề COVID-19 sẽ do những trung tâm khẩn cấp của Bộ Y tế Thái Lan cũng như các ban dịch bệnh cộng đồng địa phương xử lý. Kể từ tháng 11-2022, sẽ chỉ còn các cơ quan địa phương xử lý tình hình COVID-19.

Từ giai đoạn này, những người bị mắc COVID-19 sẽ cách ly theo hướng dẫn của cơ quan dịch vụ y tế.

Ông Tawee­silp cho biết quyết định tuyên bố chấm dứt đại dịch dựa trên số ca bệnh nặng và tử vong thấp. "Mục đích của việc này là để người dân sống chung với COVID-19 và đời sống trở lại bình thường", ông nói.

Tình hình COVID-19 hiện tại ở Thái Lan được đánh giá ở mức xanh với từ 2.000 - 3.999 bệnh nhân nhập viện và 11 - 39 ca tử vong mỗi ngày. Khảo sát thực hiện vào tháng 4 và 5-2022 cho thấy 90% người dân Thái Lan đã có kháng thể trước COVID-19.

Thái Lan hoãn tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19 Thái Lan hoãn tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19

TTO - Thái Lan hoãn tuyên bố chuyển sang giai đoạn hậu đại dịch COVID-19 sang cuối tuần sau, sau khi các chuyên gia kêu gọi hoãn lại kế hoạch này do số ca bệnh nặng đang tăng trở lại.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên