15/07/2021 14:52 GMT+7

Thái Lan mở thêm 3 đảo cho khách du lịch đã tiêm vắc xin

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Samui, Tao và Phangan là 3 hòn đảo mới nhất mở cửa cho khách du lịch đã tiêm đủ vắc xin, trong bối cảnh phần còn lại của Thái Lan đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm mạnh vì biến thể Delta.

Thái Lan mở thêm 3 đảo cho khách du lịch đã tiêm vắc xin - Ảnh 1.

Du khách đến đảo Samui bằng phà biển tháng 8-2020 - Ảnh: AFP

Bắt đầu từ hôm nay 15-7, tất cả du khách đã tiêm đủ 2 liều vắc xin COVID-19 và đến từ các nước có nguy cơ lây nhiễm thấp/trung bình sẽ được chào đón tại đảo Samui. Du khách sẽ được xét nghiệm COVID-19 và phải ở trong các khách sạn được chỉ định tại Samui trong 3 ngày đầu tiên.

Khách sẽ được ra ngoài và tự do khám phá Samui từ ngày thứ 4, và hai đảo Tao, Phangan từ ngày thứ 8 sau khi nhập cảnh. Trước khi rời đảo Samui để sang Tao và Phangan, khách sẽ được lấy mẫu xét nghiệm và chỉ được rời đi khi có kết quả âm tính.

Kế hoạch này được đặt tên là "Samui Plus", tương tự kế hoạch "Sandbox Phuket" đã triển khai ở đảo Phuket từ ngày 1-7.

Nhà chức trách Samui không mong đợi một lượng lớn khách du lịch đến các địa điểm này trong tương lai gần. Để chuẩn bị cho việc mở cửa, khoảng 75% dân trên 3 đảo đã được tiêm vắc xin COVID-19.

Chủ tịch Hiệp hội du lịch đảo Samui, ông Ratchaporn Poolsawadee, mô tả việc khởi động chương trình "Samui Plus" là một sự mở đầu nhẹ nhàng.

"Dự kiến ​​lượng khách sẽ cải thiện sau khi khách du lịch tìm hiểu các quy tắc và quy định. Chúng tôi cũng sẽ điều chỉnh một số thứ sau thời gian đầu triển khai", ông Ratchaporn giải thích.

Nhóm đảo Samui, Tao và Phangan nằm ở bờ biển phía đông Thái Lan, thuộc tỉnh Surat Thani. Trong đó Samui là đảo lớn nhất nhóm và lớn thứ 3 Thái Lan với diện tích khoảng 230km2, dân số hơn 50.000 người.

Trước khi đại dịch bùng phát, du lịch đem về cho đảo Samui khoảng 918 triệu USD. Doanh thu từ du lịch đã giảm xuống còn 88 triệu USD trong năm ngoái do các hạn chế đi lại vì COVID-19.

Mặc dù vậy, theo ông Ratchaporn, chính quyền địa phương không nóng vội trong việc hồi sinh du lịch, ám chỉ việc nới lỏng các biện pháp chống dịch để hút khách.

Việc một số khách du lịch tới Phuket có kết quả dương tính SARS-CoV-2 khiến một số người lo lắng. Chính quyền Thái Lan khẳng định tình hình lây nhiễm ở Phuket vẫn được kiểm soát và tiếp tục triển khai kế hoạch đón khách quốc tế, với số lượng đã đón hiện vào khoảng 5.000 người.

Tình hình trên các đảo thí điểm mở cửa du lịch hoàn toàn khác với phần còn lại của đất nước. Thủ đô Bangkok và 9 tỉnh đang áp đặt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt, bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm và lệnh cấm tụ tập trên 5 người.

Số liệu Bộ Y tế Thái Lan công bố sáng 15-7 cho biết trong vòng 24 giờ qua nước này ghi nhận gần 9.200 ca nhiễm mới và số người tử vong kỷ lục là 98 ca.

Thêm 2 du khách mắc COVID-19, Phuket kêu gọi người dân bình tĩnh Thêm 2 du khách mắc COVID-19, Phuket kêu gọi người dân bình tĩnh

TTO - Cơ quan y tế Phuket (Thái Lan) đảm bảo với người dân các biện pháp phòng dịch được thực thi đầy đủ khi có thêm 2 du khách nước ngoài phát hiện mắc COVID-19 sau khi đến đảo.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên