23/09/2021 11:34 GMT+7

Thái Lan lùi lịch mở cửa Bangkok sang tháng 11

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Thái Lan sẽ lùi lịch mở cửa Bangkok và một số thành phố lớn khác cho du khách nước ngoài sang tháng 11, do tiến độ tiêm chủng chưa đạt mục tiêu.

Thái Lan lùi lịch mở cửa Bangkok sang tháng 11 - Ảnh 1.

Du khách quốc tế đau mũi sau khi xét nghiệm COVID-19 tại Phuket - Ảnh: AFP

"Các thành phố được chọn chưa đạt tỉ lệ tiêm chủng 70%, do đó chúng tôi dời ngày mở cửa sang tháng 11", ông Yuthasak Supasorn, tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan nói với Hãng tin Reuters.

Đầu tháng 9, các quan chức Thái Lan cho biết họ đã lên kế hoạch đón du khách đã tiêm phòng đầy đủ đến các thành phố lớn như Bangkok, Hua Hin, Pattaya hay Chiang Mai vào tháng 10, nhằm hồi sinh ngành du lịch.

Mặc dù là trung tâm sản xuất vắc xin AstraZeneca, tiến độ triển khai vắc xin của Thái Lan còn chậm. Ngày 22-9, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đã cam kết sẽ đẩy nhanh việc tiêm chủng.

Theo dữ liệu của chính phủ, 44% cư dân Bangkok đã tiêm đủ 2 liều vắc xin. Trên cả nước, có 22% trong số 72 triệu dân Thái Lan tiêm đủ 2 liều.

Cho tới nay, kế hoạch phục hồi du lịch mới chỉ được triển khai trên đảo Phuket và Koh Samui.

Thái Lan đã đón 40 triệu lượt du khách vào năm 2019, mang về 1.910 tỉ baht (58 tỉ USD) cho ngành du lịch nước này.

Thái Lan ghi nhận tổng cộng 1,5 triệu ca bệnh và hơn 15.700 ca tử vong do COVID-19.

Trong đó, 98% số ca nhiễm và tử vong được ghi nhận kể từ tháng 4 năm nay, từ một đợt bùng phát biến thể Delta.

Thái Lan thử nghiệm chung sống với COVID-19, Bangkok kẹt xe lại từ sáng Thái Lan thử nghiệm chung sống với COVID-19, Bangkok kẹt xe lại từ sáng

TTO - Hôm nay, 1-9, các quán ăn, cửa hàng làm đẹp, cắt tóc tại Thái Lan bắt đầu hoạt động trở lại, giao thông giữa các vùng kết nối bình thường, không phân biệt vùng xanh, vùng đỏ.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bangkok Thái Lan Du lịch