28/11/2021 08:51 GMT+7

Thái Lan khó có đủ ‘binh hùng’ trận ra quân AFF Suzuki Cup 2020

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Do nhiều cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu và Nhật Bản phải làm nhiệm vụ với CLB rồi mới được trả về nên tuyển Thái Lan không kịp hội đủ ‘binh hùng, tướng mạnh’ trước ngày khai mạc AFF Suzuki Cup 2020 tại Singapore.

Thái Lan khó có đủ ‘binh hùng’ trận ra quân AFF Suzuki Cup 2020 - Ảnh 1.

Thái Lan gặp khó vì nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài - Ảnh: SIAM

Tại AFF Suzuki Cup 2020, Thái Lan nằm ở bảng A cùng Myanmar, Philippines, Timor-Leste và chủ nhà Singapore. Họ sẽ có trận ra quân vào ngày 5-12 gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là Timor-Leste.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết đã lên kế hoạch đến Singapore làm nhiều đợt và khó kịp hội đủ lực lượng mạnh nhất cho trận ra quân. Cụ thể, 24 cầu thủ đang thi đấu trong nước sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ với CLB ở vòng 15 của Thai League 2021-2022 v2O hôm nay 28-11.

Ngày mai (29-11), những cầu thủ này sẽ được xét nghiệm RT-PCR đối với COVID-19 trước khi tập trung đội tuyển vào buổi chiều. Đội tuyển Thái Lan sẽ có buổi tập nhẹ duy nhất vào ngày 30-11 trước khi lên đường sang Singapore vào ngày 1-12.

Cùng thời điểm đó, các cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như thủ môn Kawin Thamsatchanan (CLB OH Leuven, Bỉ), hậu vệ Jonathan Khemdee (CLB Odense Boldklub, Đan Mạch) và Thanawat Suengchitthawon (Leicester City, Anh) cũng sẽ khởi hành chặng bay dài đến thẳng Singapore.

Thái Lan khó có đủ ‘binh hùng’ trận ra quân AFF Suzuki Cup 2020 - Ảnh 2.

Chanathip Songkrasin (trái) trở về đúng ngày ra quân của tuyển Thái Lan - Ảnh: AFP

Trong khi đó, hai cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản là Chanathip Songkrasin (CLB Hokkaido Consadole Sapporo) và Theerathon Bunmathan (CLB Yokohama F. Marinos) sẽ phải thi đấu ở J-League 1 rồi mới bay sang Singapore.

Đây là hai cầu thủ cực kỳ quan trọng của tuyển Thái Lan. Sớm nhất là hai cầu thủ này sẽ hội quân cùng tuyển Thái Lan ngày 5-12, đúng ngày ra quân ở bảng A gặp Timor-Leste. Vì vậy, khả năng ra sân của cả hai vẫn là dấu hỏi.

Trong khi đó, cầu thủ gốc Đức Philip Roller (CLB Port FC) đã bị chấn thương nên vừa trở về Đức để chữa trị rồi mới đến Singapore sớm nhất vào ngày 5-12. Như vậy, phải đến lượt trận thứ hai gặp Myanmar, tuyển Thái Lan mới có được lực lượng mạnh nhất.

Thật ra, việc vượt qua vòng bảng là không mấy khó khăn với Thái Lan. Nhưng cái khó là HLV Alexandre Polking không có nhiều thời gian làm việc với các tuyển thủ ở lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên