04/08/2021 10:17 GMT+7

Thái Lan hơn 20.000 ca COVID-19 một ngày, toàn cầu vượt 200 triệu ca

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Thái Lan lần đầu có trên 20.000 ca COVID-19 một ngày, trong khi người lao động Campuchia ở nước ngoài đang ồ ạt trở về nước, gây áp lực lớn cho khu vực biên giới. Số ca bệnh toàn cầu cũng vượt mốc 200 triệu ca.

Thái Lan hơn 20.000 ca COVID-19 một ngày, toàn cầu vượt 200 triệu ca - Ảnh 1.

Nhân viên y tế đi vào khu cách ly của một bệnh viện dã chiến trong khuôn viên chùa Wat Suthi Wararam ở thủ đô Bangkok, Thái Lan ngày 3-8 - Ảnh: REUTERS

Theo báo Bangkok Post, Bộ Y tế công cộng Thái Lan sáng 4-8 ghi nhận thêm 20.200 ca bệnh và 188 ca tử vong trong 24 giờ.

Đây đều là những mức tăng theo ngày cao nhất từ đầu dịch ở Thái Lan trong bối cảnh nhiều vùng nguy cơ cao, trong đó có thủ đô Bangkok, đang bị phong tỏa tới cuối tháng.

Cho tới nay, Thái Lan đã có hơn 672.385 ca bệnh trên cả nước, trong đó có 455.806 ca đã bình phục và 5.503 ca tử vong. Tính riêng đợt dịch mới nhất bùng lên hồi đầu tháng 4, Thái Lan ghi nhận hơn 643.522 ca bệnh, trong đó có 5.409 ca tử vong.

Số ca bệnh tăng cao ở Thái Lan cũng gây căng thẳng cho các chốt biên phòng ở nước láng giềng Campuchia khi nhiều người lao động Campuchia ở Thái Lan đã vượt biên trái phép về nước.

Theo báo Khmer Times, Campuchia ngày 3-8 ghi nhận 577 ca bệnh trong 24 giờ, trong đó có 224 ca nhập khẩu liên quan đến lao động về nước.

Giới chuyên gia lo ngại nhiều ca bệnh không được phát hiện do những người vượt biên trái phép không khai báo y tế.

Cùng ngày, Campuchia ghi nhận thêm 29 ca tử vong và 628 ca bình phục. Cho tới nay, quốc gia Đông Nam Á này có tổng cộng 79.051 ca bệnh, trong đó 1.471 ca tử vong và 72.145 ca bình phục.

Trong khi đó, Singapore ngày 3-8 ghi nhận 102 ca bệnh trong 24 giờ, trong đó có 98 ca lây nhiễm cộng đồng.

Theo Đài Channel NewsAsia, quốc đảo sư tử cũng phát hiện một ổ dịch mới tại Bệnh viện Đa khoa Changi chỉ ba ngày sau khi vừa dập xong một ổ dịch.

Theo Bộ Y tế Singapore, trong số các ca bệnh mới có bảy ca trên 70 tuổi có nguy cơ trở nặng. Họ là những người chưa tiêm vắc xin hoặc chỉ mới tiêm một liều. Tới nay, Singapore đã ghi nhận 65.315 ca bệnh, trong đó có 38 ca tử vong.

Tính đến ngày 2-8, 63% dân số Singapore đã tiêm đủ vắc xin, và 77% đã tiêm ít nhất một liều.

Trong khi đó, thế giới ngày 4-8 đã vượt mốc 200 triệu ca bệnh, trong đó hơn 4,2 triệu ca tử vong và hơn 180 triệu ca bình phục.

Mỹ với hơn 36 triệu ca COVID-19 vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca bệnh. Kế đến là Ấn Độ (hơn 31 triệu ca), Brazil (hơn 19 triệu ca), Nga (trên 6,3 triệu ca) và Pháp (trên 6,1 triệu ca).

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca bệnh với hơn 3,4 triệu ca. Kế đến là Philippines (hơn 1,6 triệu ca), Malaysia (hơn 1,1 triệu ca), Thái Lan (hơn 652.000 ca) và Myanmar (hơn 311.000 ca).

Trung Quốc, Nhật, Hàn và ASEAN hướng tới tự cường, tự chủ vắc xin COVID-19 Trung Quốc, Nhật, Hàn và ASEAN hướng tới tự cường, tự chủ vắc xin COVID-19

TTO - Việt Nam ngày 3-8 nhấn mạnh việc cần tăng cường hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng vắc xin COVID-19, hướng tới tự cường, tự chủ vắc xin… trong khuôn khổ hợp tác giữa Đông Nam Á và đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên