23/04/2021 14:24 GMT+7

Thái Lan hôm nay lại tăng kỷ lục hơn 2.000 ca COVID-19

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Hôm nay 23-4, Thái Lan tăng thêm 2.070 ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ. Đây là mức tăng kỷ lục từ đầu dịch đến nay và cao hơn nhiều so với 1.470 ca của ngày trước đó.

Thái Lan hôm nay lại tăng kỷ lục hơn 2.000 ca COVID-19 - Ảnh 1.

Quán Tiger Bar trên bãi biển Patong ở Phuket vắng lặng vì đóng cửa - Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, Thái Lan có thêm 4 ca tử vong, giảm so với 7 ca của ngày hôm trước.

Tổng số ca nhiễm từ đầu dịch đến nay của Thái Lan là 50.183 ca, trong đó 121 người đã chết.

Bên cạnh các biện pháp phòng dịch như đóng cửa quán bar, dịch vụ giải trí, Thái Lan kỳ vọng vào vắc xin và đã tích cực tìm kiếm nhiều nguồn vắc xin khác nhau.

Mới đây theo báo Bangkok Post, Thái Lan đã nhận được lời hứa của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc sẽ ưu tiên bán vắc xin Sputnik V cho Thái Lan theo hợp đồng giữa hai nhà nước.

Ngoài ra, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cũng thảo luận với các đơn vị tư nhân để tìm cách huy động thêm nguồn cung vắc xin cho đất nước. Hãng Pfizer cũng đã đồng ý bán cho Thái Lan hơn 10 triệu liều vắc xin.

Hiện Thái Lan đang sử dụng vắc xin COVID-19 của AstraZeneca và của Sinovac (Trung Quốc) và chưa đến 1 triệu người được tiêm phòng. Trong khi đó dịch bệnh ở Thái Lan đã lan ra tất cả 77 tỉnh trên cả nước.

Trong diễn biến khác liên quan, tại Campuchia, tính đến hết ngày 22-4, theo số liệu công bố trên báo Khmer Times, Campuchia có thêm hơn 654 ca COVID-19 mới và 2 ca tử vong. 

Con số này cũng tăng hơn nhiều so với số ca mắc mới được ghi nhận từ đầu tuần tới nay. Cụ thể ngày thứ năm 22-4 là 522 ca, thứ tư 21-4 có 446 ca, thứ ba 20-4 có 303 ca, thứ hai 19-4 có 431 ca. 

Với những số liệu mới, Campuchia đã ghi nhận 8.848 ca dương tính từ đầu dịch đến nay và 61 người tử vong.

Trong những ngày gần đây, khi phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao, nhà chức trách đã phát hiện ít nhất hơn 150 trường hợp vi phạm các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên cách xử lý của cảnh sát với những người vi phạm cũng đang gây bức xúc.

Thái Lan hôm nay lại tăng kỷ lục hơn 2.000 ca COVID-19 - Ảnh 2.

Cảnh sát Campuchia cầm roi đi kiểm tra đường phố ở Phnom Penh - Ảnh: Khmer Times

Theo báo Khmer Times, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã phải lên tiếng nhắc nhở lực lượng thực thi pháp luật không được sử dụng bạo lực, dù là thể chất hay lời nói với những người vi phạm các nguyên tắc chống dịch.

Tại Lào, theo cập nhật của báo Laotian Times hôm nay 23-4, Lào có 65 ca dương tính với COVID-19 được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên 159 trường hợp. 

Đây là ngày có số ca nhiễm mới kỷ lục được ghi nhận ở Lào. Trong các ca nhiễm mới, thủ đô Vientiane có 60 ca, 2 ca ở tỉnh Bokeo, 2 ca ở tỉnh Champasack và 1 ca ở tỉnh Vientiane.

Thái Lan hôm nay lại tăng kỷ lục hơn 2.000 ca COVID-19 - Ảnh 3.

Hãng hàng không Lào đã ngừng mọi chuyến bay nội địa cho tới ngày 5-5 - Ảnh: Vientiane Times

Để kiểm soát tình hình dịch bệnh trong nước, Lào đã phong tỏa thủ đô Vientiane từ ngày 22-4.

Các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, máy bay đến và đi thủ đô Vientiane bị tạm ngừng hoạt động. Hãng hàng không Lào đã ngừng mọi chuyến bay nội địa cho tới ngày 5-5.

Chiều 22-4, Việt Nam thêm 4 ca COVID mới, số ca nhiễm tại Lào giảm Chiều 22-4, Việt Nam thêm 4 ca COVID mới, số ca nhiễm tại Lào giảm

TTO - Bản tin chiều 22-4 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết có thêm 4 ca mắc COVID-19 đều là trường hợp nhập cảnh đã cách ly ngay tại Hà Nội, Phú Yên và Đà Nẵng. Việt Nam hiện có 2.816 bệnh nhân.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên