07/07/2021 14:46 GMT+7

Thái Lan đàm phán mua vắc xin Pfizer và Moderna, vất vả chống vượt biên

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Nội các Thái Lan ngày 7-7 đã thông qua đề xuất mua 20 triệu liều vắc xin Pfizer/BioNTech và xem xét nhập vắc xin Moderna như lựa chọn thay thế, bên cạnh tiếp tục nhập thêm 10,9 triệu liều vắc xin của Sinovac.

Thái Lan đàm phán mua vắc xin Pfizer và Moderna, vất vả chống vượt biên - Ảnh 1.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin Sinovac tại tỉnh Samut Sakhon, Thái Lan - Ảnh: REUTERS

Sau cuộc họp nội các vào tối 6-7, phát ngôn viên chính phủ Anucha Burapachaisri cho biết ông Opas Karnkawinpong, tổng giám đốc Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan, đang đàm phán với nhà cung cấp vắc xin Pfizer và thay mặt chính phủ ký hợp đồng mua 20 triệu liều vắc xin.

Cũng trong cuộc họp, nội các đã thông qua dự thảo thỏa thuận giữa Thái Lan và Mỹ, đề nghị cung cấp thêm vắc xin Pfizer/BioNTech cho Thái Lan.

Tổ chức Dược phẩm chính phủ (GPO) được giao nhiệm vụ đàm phán mua vắc xin Moderna. Vắc xin này là lựa chọn thay thế, dành cho tiêm dịch vụ.

Theo báo Bangkok Post, nội các Thái Lan cũng thông qua đề xuất duyệt chi 6,1 tỉ baht (hơn 4.200 tỉ đồng) để mua thêm 10,9 triệu liều vắc xin của Sinovac.

Chính phủ kỳ vọng đến quý 2 năm sau sẽ hoàn tất tiêm chủng 150 triệu liều đúng theo kế hoạch.

Hiện tại, chương trình tiêm chủng sẽ tập trung vào 4 nhóm đối tượng ưu tiên: nhân viên y tế và chăm sóc sức khỏe; người có bệnh lý nền; người từ 60 tuổi trở lên và nhân viên nhà nước có nhiệm vụ chống dịch.

Phó thủ tướng Wissanu Krea-ngam cho biết một số thương vụ mua vắc xin không thể tiết lộ thỏa thuận vì các điều khoản và giá cả khác nhau ở mỗi nước.

Udom Kachintorn, cố vấn Trung tâm Quản lý tình hình COVID-19 Thái Lan (CCSA) nói vắc xin công nghệ mRNA như Pfizer, Moderna và vắc xin công nghệ vector virus như AstraZeneca sẽ được tiêm bổ sung cho khoảng 700.000 nhân viên y tế đã tiêm đầy đủ vắc xin Sinovac trước đó.

Bên cạnh vắc xin, nhập cư trái phép cũng đang là vấn đề khiến các nhà chức trách Thái Lan đau đầu.

Sáng sớm ngày 7-7, 9 công dân Myanmar và 2 hướng dẫn viên người Thái đã bị bắt tại một trạm kiểm soát an ninh ở huyện Sangkhla Buri (tỉnh Kanchanaburi).

Những người này cho biết đã trả 17.000 baht (hơn 12 triệu đồng) cho công ty môi giới. Hành trình bắt đầu từ đêm 6-7, điểm dừng đầu tiên là huyện Sai Yok (tỉnh Kanchanaburi) và cuối cùng là tỉnh Ratchaburi.

Cũng trong ngày 7-7, báo Bangkok Post dẫn nguồn từ Bộ Y tế cho biết Thái Lan ghi nhận 54 ca tử vong và 6.519 ca bệnh mới trong 24 giờ qua.

Kể từ ngày 1-4, làn sóng thứ 3 của COVID-19, Thái Lan ghi nhận tới 272.309 ca bệnh mới, 203.745 người trong số này đã hồi phục.

Campuchia đã tiêm chủng hơn 4,6 triệu người

Tính đến đêm 6-7, Bộ Y tế Campuchia đã tiêm vắc xin COVID-19 cho 4.654.451 người, tương đương 46,54% mục tiêu tiêm cho 10 triệu người vào cuối tháng 10.

Campuchia tiêm cả 2 loại vắc xin của Trung Quốc là Sinovac và Sinopharm, trong bối cảnh đàm phán với nguồn cung vắc xin ở phương Tây bị đình trệ.

Bộ Y tế nước này cũng xem xét tiêm chủng cho trẻ em trên 12 tuổi và tiêm mũi nhắc lại thứ 3 sau khi đặt mục tiêu tiêm cho 10 triệu người.

Đợi giường bệnh nhiều ngày, bệnh nhân COVID-19 ở Thái Lan nhảy lầu Đợi giường bệnh nhiều ngày, bệnh nhân COVID-19 ở Thái Lan nhảy lầu

TTO - Trong lúc gia đình đang ngủ, một bệnh nhân COVID-19 ở Thái Lan đã mở cửa sổ tầng hai và nhảy xuống, dẫn tới thương tích nghiêm trọng. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính, người này đã đợi 5 ngày nhưng vẫn chưa được nhập viện.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên