31/07/2021 11:00 GMT+7

Thái Lan có kỷ lục kép về COVID-19, Nhật Bản trên 10.000 ca ngày thứ 2 liên tiếp

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thái Lan công bố kỷ lục 18.912 ca nhiễm và 178 ca tử vong ngày 31-7. Indonesia, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Việt Nam, Campuchia đang có tổng số ca nhiễm cao lần lượt thứ 14, 24, 29, 43, 72, 92, 111 trên thế giới.

Thái Lan có kỷ lục kép về COVID-19, Nhật Bản trên 10.000 ca ngày thứ 2 liên tiếp - Ảnh 1.

Một phụ nữ được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại tỉnh Pathum Thani, miền trung Thái Lan hôm 30-7 - Ảnh: BANGKOK POST

Ngày 31-7, Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho biết nước này vừa ghi nhận kỷ lục kép về COVID-19 trong 24 giờ, gồm 18.912 ca nhiễm và 178 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở xứ sở chùa vàng lên lần lượt 597.287 và 4.857 ca, theo báo Bangkok Post.

Kỷ lục ca nhiễm và ca tử vong theo ngày trước đó của Thái Lan lần lượt là 17.669 và 165 ca, đều được ghi nhận hôm 29-7.

Tuần này Bộ Y tế công cộng Thái Lan cho rằng nước này có thể giữ số ca tử vong theo ngày không lên tới mức 200 ca là nhờ tăng tốc tiêm chủng và áp dụng phong tỏa mạnh.

Bác sĩ Opas Karnkawinpong, tổng giám đốc Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan (DDC), cho biết mô hình tính toán mới nhất cho thấy nếu không áp dụng các biện pháp hạn chế khắt khe như hiện nay, Thái Lan sẽ chứng kiến số ca nhiễm mới hằng ngày vượt mốc 40.000 ca vào ngày 14-9 và số ca tử vong vượt mốc 500 ca/ngày vào ngày 28-9.

Trong khi đó, hôm 30-7, Indonesia công bố ghi nhận 41.168 ca nhiễm và 1.759 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số người mắc và qua đời do COVID-19 ở nước này lên lần lượt 3,37 triệu và 92.311. Tuy nhiên, số ca khỏi bệnh được xuất viện cùng ngày (44.550 ca) đã cao hơn số ca nhiễm mới.

Theo thống kê của trang Worldometers lúc 10h30 sáng nay 31-7, Indonesia (tổng cộng 3,37 triệu ca), Philippines (1,58 triệu ca), Malaysia (1,09 triệu ca), Thái Lan (597.287 ca), Myanmar (294.460 ca), Việt Nam (tổng 141.122 ca) và Campuchia (76.585 ca) đang có tổng số ca nhiễm cao lần lượt thứ 14, 24, 29, 43, 72, 92 và 111 trong số các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới.

3 nước còn lại trong khối ASEAN là Singapore (tổng cộng 64.861 ca), Lào (5.919 ca) và Brunei (336 ca) đang có tổng số ca nhiễm cao lần lượt thứ 114, 172 và 204 trên thế giới.

Thái Lan có kỷ lục kép về COVID-19, Nhật Bản trên 10.000 ca ngày thứ 2 liên tiếp - Ảnh 2.

Xe cấp cứu tại một trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 ở thành phố Suwon, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc 46km về phía nam, hôm 30-7 - Ảnh: YONHAP

Tại Đông Bắc Á, ngày 31-7, Hàn Quốc công bố ghi nhận thêm 1.539 ca trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm lên 198.345 ca. 

Theo Hãng tin Yonhap, hiện có ít dấu hiệu cho thấy đợt dịch thứ 4 ở nước này sẽ kết thúc dù đã áp dụng các biện pháp chống dịch khắt khe nhất ở vùng thủ đô Seoul trong nhiều tuần.

Với Nhật Bản, sau khi vượt mốc 10.000 ca lần đầu tiên hôm 29-7, số ca nhiễm mới ở nước này tiếp tục vượt mốc 10.000 ca ngày thứ hai liên tiếp, theo báo Asahi. Tổng số ca nhiễm ở Nhật tới nay đã vượt mốc 900.000.

Hôm 30-7, Nhật Bản cho biết sẽ mở rộng tình trạng khẩn cấp tới 3 tỉnh lân cận Tokyo, địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa hè 2020, và tỉnh Osaka trong bối cảnh số ca nhiễm tăng lên tại thủ đô và nhiều nơi khác.

Tại Úc, ngày 31-7, bang đông dân nhất nước này - New South Wales - ghi nhận 210 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tại thành phố Sydney thuộc bang này, hiện có 198 người nhập viện, trong đó có 53 người trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) và 27 người cần máy thở hỗ trợ.

COVID-19 ở Đông Nam Á: Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn, Indonesia giảm ca bệnh COVID-19 ở Đông Nam Á: Malaysia ghi nhận kỷ lục buồn, Indonesia giảm ca bệnh

TTO - Trong ngày 24-7, nhiều quốc gia tại Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng ngàn ca COVID-19 và nhiều trường hợp tử vong, trong đó Malaysia ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục trong một ngày.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên