09/09/2022 16:19 GMT+7

Thái Bình tổ chức trục vớt tàu chở hơn 1.000 tấn dầu DO chìm trên biển

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Ngày 9-9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đang triển khai ứng cứu tàu Hà An 01 chở 1.077 tấn dầu DO bị chìm trên luồng Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

Thái Bình tổ chức trục vớt tàu chở hơn 1.000 tấn dầu DO chìm trên biển - Ảnh 1.

Tàu Hà An 01 chở khoảng 1.077 tấn dầu D.O bị chìm do thời tiết mưa dông trên vùng biển Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình - Ảnh: Biên phòng tỉnh Thái Bình

Sau khi UBND tỉnh Thái Bình gửi công văn hỏa tốc ngày 8-9, đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cử lực lượng cùng phương tiện về địa phương xử lý sự cố chìm tàu chở dầu, đến trưa 9-9, đã có 7 cán bộ thuộc Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền Bắc có mặt tại địa bàn.

Trung tâm này đã vận chuyển 500m phao quây dầu và thiết bị bơm hút dầu xuống hiện trường đánh giá, sẵn sàng xử lý sự cố tràn dầu. Tuy nhiên hiện tại chưa ghi nhận hiện tượng dầu loang và tràn dầu trong vụ việc tàu chở dầu bị chìm.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình phối hợp với Công ty TNHH Hải Hà, Cảng vụ hàng hải và chủ tàu đưa tàu ra khu vực tàu bị nạn để cảnh báo cũng như thuê thợ lặn kiểm tra, theo dõi tình trạng thực tế của tàu Hà An 01 bị chìm.

Chủ tàu đã liên hệ với Công ty TNHH tìm kiếm cứu hộ biển An Phát, tỉnh Quảng Ninh để trục vớt tàu bị chìm vào tối 9-9.

Ngày 8-9, tàu Hà An 01 (số hiệu HP 5767) chở khoảng 1.077 tấn dầu D.O, nằm neo chờ thủy triều vào luồng tại vị trí gần phao số 0 luồng Diêm Điền thì gặp thời tiết mưa dông, sóng to, gió lớn khiến tàu bị nước tràn vào hầm mũi, tàu bị mất hệ thống điện, không còn khả năng di chuyển và đã bị chìm sau đó.

Lực lượng biên phòng Thái Bình đã sử dụng một tàu có công suất 1.100 CV và một xuồng công suất 520 CV cùng 20 chiến sĩ ra khu vực tàu bị nạn để ứng cứu, đưa tất cả sáu thuyền viên, một giám định viên trên tàu vào bờ an toàn. Có một thuyền viên bị thương nhẹ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy điều trị.

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, tại vùng biển thuộc địa bàn vừa có thêm tàu cá TB-90899-TS của ngư dân Nguyễn Văn Xô (trú tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị chìm, trên tàu có ba lao động. 

May mắn các ngư dân trên tàu cá đã được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Truy tìm chủ tàu dầu bị chìm ngoài khơi Quy Nhơn Truy tìm chủ tàu dầu bị chìm ngoài khơi Quy Nhơn

TTO - Chiều 12-7, thượng tá Trần Kiến Thiết - phó Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Bình Định) - cho biết đã tiến hành nắm thông tin từ những ngư dân vừa phát hiện, trục vớt tàu chở dầu bị chìm tại vùng biển xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên