01/03/2021 20:34 GMT+7

Thái Bình tạm dừng 6 chốt kiểm dịch tại cửa ngõ ra, vào tỉnh

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 1-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình cho biết UBND tỉnh vừa điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc tạm dừng hoạt động 6 tổ kiểm soát liên ngành tại cửa ngõ ra, vào tỉnh.

Thái Bình tạm dừng 6 chốt kiểm dịch tại cửa ngõ ra, vào tỉnh - Ảnh 1.

UBND tỉnh Thái Bình quyết định tạm dừng hoạt động 6 chốt kiểm soát liên ngành tại khu vực cửa ngõ ra vào tỉnh, chỉ giữ lại một chốt giáp ranh với tỉnh Hải Dương - Ảnh: KHÁNH LINH

Cụ thể, các chốt kiểm soát y tế liên ngành tạm dừng hoạt động gồm tại khu vực cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Triều Dương, cầu La Tiến, cầu Thái Hà và cầu sông Hóa. Riêng tổ công tác liên ngành kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực cầu Hiệp (giáp ranh với tỉnh Hải Dương) vẫn tiếp tục hoạt động đến khi có chỉ đạo mới.

UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các xã, phường, thị trấn giao trách nhiệm cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, các tổ tự quản phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình biến động của dân cư trên địa bàn, tăng cường rà soát người có nguy cơ lây nhiễm bệnh, người đi từ vùng dịch trở về địa phương.

Với các nội dung khác liên quan công tác phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Thái Bình quán triệt tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo trước đó.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Thái Bình, từ ngày  1-1 đến nay tại địa phương chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào.

Các cơ sở y tế trên địa bàn hiện còn 23 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly. Đối với các khu cách ly tập trung hiện còn 53 trường hợp, tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Thái Bình yêu cầu chấn chỉnh chuyện dân lơ là phòng chống dịch COVID-19 Thái Bình yêu cầu chấn chỉnh chuyện dân lơ là phòng chống dịch COVID-19

TTO - Yêu cầu được đưa ra sau khi lãnh đạo tỉnh Thái Bình trực tiếp kiểm tra tại một số khu di tích lịch sử, văn hóa... trên địa bàn, phát hiện còn tình trạng người dân lơ là, chủ quan trong áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên