25/03/2021 11:41 GMT+7

Thả rùa quý hiếm nặng 120kg về biển

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Ngày 25-3, ông Nguyễn Công Bình, phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, cho biết đơn vị vừa phối hợp trạm kiểm soát biên phòng Đề Gi (huyện Phù Cát) thả một cá thể rùa biển quý hiếm nặng 120kg về biển.

Lực lượng chức năng Bình Định thả cá thể rùa quý hiếm nặng khoảng 120kg về lại với biển - Video: LÂM THIÊN

Theo ông Bình, con rùa này do ông Phan Đình Lin (trú xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) trong quá trình kéo lưới trên đầm Đề Gi phát hiện bị mắc vào lưới tối 23-3. Ngay sau đó, ông Lin tự nguyện giao nộp để ngành chức năng thả về biển.

Sau khi tiếp nhận con rùa từ ông Lin, lực lượng chức năng xác định đây là loài rùa xanh (vích). Con rùa này có chiều dài 1m, nặng khoảng 120kg, tình trạng sức khỏe khá tốt.

Thả rùa quý hiếm nặng 120kg về biển - Ảnh 2.

Cá thể rùa xanh quý hiếm được thả về với biển - Ảnh: LÂM THIÊN

"Qua tra cứu thông tin về rùa biển, cá thể này thuộc rùa xanh (vích, có tên khoa học là Lepidochelys olivacea) - là loài động vật biển quý hiếm nằm trong nhóm đang bị đe dọa theo phân loại của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), thuộc phụ lục I của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và thả con rùa này về với biển ở vị trí vùng biển an toàn", ông Bình nói.

LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên