11/02/2021 18:56 GMT+7

'Tết thu nhỏ' của người dân châu Á

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bỏ qua lo lắng "thánh thần có thể không biết ai là ai", nhiều người vẫn đeo khẩu trang khi khấn nguyện và thắp nhang trong chùa. Dịch COVID-19 đã làm biến mất nhiều hoạt động đón năm mới nhưng không dập tắt được hi vọng của nhân loại.

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 1.

Người dân Bangkok (Thái Lan) khấn nguyện tại một ngôi chùa chiều 11-2, tức ngày 30 tháng chạp theo âm lịch - ngày cuối cùng của năm cũ Canh Tý - Ảnh: REUTERS

"Tôi thấy vui lắm" - anh Song Bo, một người dân 33 tuổi ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nói với Hãng tin Reuters. "Năm ngoái chúng tôi chỉ ở nhà, ngày nào cũng chỉ biết ngủ và ngủ. Năm nay dù vẫn còn phải đeo khẩu trang nhưng đã đỡ hơn nhiều", Song chia sẻ.

Theo mô tả của Reuters, Vũ Hán - nơi ghi nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên của thế giới - đã gần như trở về trạng thái bình thường. Nhiều người đã tranh thủ mua thực phẩm và đồ trang trí nhưng sức mua không còn như năm trước.

Chị Wu Xiuhong, chủ một cửa hàng chuyên bán các loại hạt và bánh mứt ở Vũ Hán, cho biết doanh thu năm nay đã giảm một nửa so với bình thường. "Mọi năm vào thời điểm cận Tết, mỗi ngày tôi có thể thu về 40.000 NDT (khoảng 6.200 USD)", Wu tâm sự.

Như mọi năm, đỏ vẫn là màu chủ đạo của Tết. Nhiều trung tâm thương mại ở Singapore, Indonesia hay Malaysia đã trang hoàng đỏ rực để chào đón năm mới. Tuy nhiên, bầu không khí vẫn không thể bằng năm trước, khi những người bên ngoài Trung Quốc đang nô nức đón chờ năm mới với những mong ước tốt đẹp.

Trải qua một năm kiệt quệ về tinh thần và kinh tế, nhiều người đã chọn chùa làm nơi nương tựa tinh thần. Bỏ qua lo lắng "thánh thần có thể không biết ai là ai", không ít người đã chọn đeo khẩu trang ngay cả khi đang khấn nguyện và thắp nhang trong chùa.

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 2.

Người dân Hong Kong đang trải qua một cái Tết khác biệt, khi khẩu trang trở thành một phần không thể thiếu trong các hoạt động ngoài nhà - Ảnh: REUTERS

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 3.

Các hội chợ Tết ở Hong Kong năm nay không còn "sung" như các năm trước. Chiều 11-2, lác đác vài chục người đi mua sắm khu trung tâm Hong Kong. Trong ảnh: Các bà, các cô tranh thủ lựa quất (tắc) trong phiên chợ cuối năm - Ảnh: AFP

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 4.

Rửa tượng Phật là một trong những việc đầu tiên nhóm người Indonesia gốc Hoa làm với mong muốn một năm mới thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh: AFP

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 5.

Chính quyền Singapore dựng hàng rào, thực hiện giãn cách bên ngoài một ngôi chùa nổi tiếng. Người dân đến cầu nguyện được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang - Ảnh: REUTERS

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 6.

Do linh vật của năm 2021 là con trâu nên ngoài múa lân, múa rồng và múa sư tử như mọi năm, Đoàn lân sư rồng Kun Seng ở Muar (Malaysia) còn chuẩn bị thêm một tiết mục đặc sắc là "múa trâu". Trong ảnh: Một thành viên nhí của đoàn bên cạnh chiếc đầu trâu được chế tác đặc biệt cho năm Tân Sửu - Ảnh: REUTERS

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 7.

Trẻ em Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) háo hức chờ xin chữ - Ảnh: AFP

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 8.

Khu công viên Gardens by the Bay được trang hoàng từ nhiều ngày qua để chào đón năm mới. Các hoạt động tham quan, vui chơi ngày Tết vẫn diễn ra ở nhiều nước nhưng với quy mô nhỏ và hạn chế người tham gia - Ảnh: REUTERS

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 9.

Một em bé ở Bắc Kinh được người thân bế lên cao để có thể chạm vào linh vật trâu - Ảnh: AFP

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 10.

Một nhóm học sinh theo đạo Hồi ở Thái Lan háo hức chụp ảnh tại một ngôi chùa mang phong cách Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Tết thu nhỏ của người dân châu Á - Ảnh 11.

"Mong một năm mới sẽ quật khởi mạnh mẽ trở lại như trâu" - một người dùng Twitter viết khi chia sẻ lại bức ảnh một người phụ nữ "selfie" trước linh vật trâu khổng lồ ở Bắc Kinh (Trung Quốc) - Ảnh: REUTERS

Tết châu Á khác lạ giữa đại dịch Tết châu Á khác lạ giữa đại dịch

TTO - Dù lo lắng dịch bệnh, người dân ở các nước châu Á vẫn đang đếm từng ngày để có cái tết đoàn viên bên gia đình. Đại dịch tuy hạn chế con người đi lại nhưng không ngăn được trái tim xích lại gần nhau khi tết đến xuân về.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên