28/11/2018 09:49 GMT+7

Tết này sẽ thiếu quýt hồng Lai Vung?

THÀNH NHƠN
THÀNH NHƠN

TTO - Do dịch bệnh chết vàng, chết xanh đang hoành hành trên 2.000 hecta cây có múi, dự kiến sản lượng quýt hồng toàn huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cung ứng dịp Tết Kỷ Hợi giảm khoảng 10.000 tấn.

Tết này sẽ thiếu quýt hồng Lai Vung? - Ảnh 1.

Quýt hồng Lai Vung cung ứng Tết sẽ giảm mạnh sản lượng - Ảnh: THÀNH NHƠN

Ngày 28-11, ông Huỳnh Văn Tồn, phó Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) cho biết năm nay dự kiến toàn huyện chỉ cung ứng ra thị trường Tết 25.000 tấn - 30.000 tấn, giảm khoảng 10.000 tấn so với mọi năm.

Thậm chí nguồn quýt cung ứng cho dịp Tết Nguyên Đán sắp tới có thể thiếu hụt mạnh.

Hiện nhiều diện tích quýt chín sớm đã được nông dân thu hoạch bán cho thương lái với giá chỉ 10.000 - 12.000 đồng/kg.

Theo thống kê, hiện diện tích quýt hồng đang cho trái của toàn huyện Lai Vung chỉ còn khoảng 500 ha, giảm khoảng 300 ha so với năm trước.

Tết này sẽ thiếu quýt hồng Lai Vung? - Ảnh 2.

Chủ vựa đang phân loại quýt hồng tại huyện Lai Vung - Ảnh: THÀNH NHƠN

Ông Lưu Văn Ràng (ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung) rầu rĩ cho biết, năm nay bệnh chết xanh, chết vàng trên cây có múi phát triển quá nhanh, hiện nông dân toàn huyện Lai Vung đang điêu đứng với bệnh này và vẫn chưa có biện pháp phòng trừ hiệu quả.

"Năm nay vườn quýt của tui chết muốn gần hết, nhiều cây đang khỏe cời cời tự dưng lăn đùng ra héo rũ rồi chết. Nhiều lúc không muốn bước chân ra sau vườn luôn", ông Ràng tâm sự.

Lai Vung được xem là thủ phủ quýt hồng của toàn tỉnh Đồng Tháp và khu vực miền Tây với diện tích cây có múi toàn huyện khoảng 5.700 ha.

Thời gian gần đây bệnh chết vàng, chết xanh hoành hành trên cây có múi khiến nhiều nông dân trồng cây có múi tại Lai Vung khốn đốn. 

Thống kê ban đầu cho thấy diện tích bị chết vàng, chết xanh toàn huyện khoảng 2.000 ha.

Cam, quýt hồng Lai Vung "rủ nhau" chết xanh Cam, quýt hồng Lai Vung 'rủ nhau' chết xanh

TTO - Hàng trăm hecta quýt hồng, quýt đường, cam xoàn ở thủ phủ quýt Lai Vung (huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) lũ lượt “rủ nhau” chết.

THÀNH NHƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên