14/04/2021 08:11 GMT+7

Tết lặng lẽ của Thái Lan, Campuchia

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Ngày 13-4, ngày đầu năm mới của Thái Lan nhưng cũng là ngày thứ ba liên tiếp ghi nhận hơn 900 ca COVID-19 tăng thêm trong 24 giờ, dù con số có thấp hơn một chút so với 2 ngày trước đó.

Tết lặng lẽ của Thái Lan, Campuchia - Ảnh 1.

Một phụ nữ tắm Phật trong ngày 13-4, ngày đầu năm mới ở Bangkok - nơi đang là tâm điểm của đợt bùng phát dịch COVID-19 mới nhất của Thái Lan - Ảnh: Reuters

Năm nay là năm thứ hai liên tiếp chính quyền Thái Lan cấm tổ chức lễ hội té nước trong dịp Tết cổ truyền Songkran (từ 13 đến 15-4) vì lo ngại nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Sum vầy trong nhà

Bà Hoàng Thị Dỉnh - Việt kiều Thái, 63 tuổi, buôn bán quần áo ở thủ đô Bangkok - chia sẻ với Tuổi Trẻ: "Ngày 13-4, ngày tết chính, các gia đình, kể cả gia đình gốc Việt chúng tôi, đều cúng Phật trong nhà. Nghi thức cúng của người Thái đơn giản thôi, chỉ có hương hoa, nước thơm tự nhiên từ các loại hoa để trong một chiếc âu bạc. Trước là tắm Phật, sau đó con cái dâng nước thơm này cho cha mẹ, xin lời chúc tết của bố mẹ rồi lần lượt đến chị em và người ngoài".

Theo bà Dỉnh, năm nay ở Bangkok các gia đình không dám ra đường như mọi năm. Nghi thức té nước truyền thống với nước thơm được tổ chức ấm áp trong gia đình. Bữa cơm mừng năm mới cũng chỉ có người trong nhà với nhau, mọi người không đi thăm họ hàng, không đi chùa, tuân thủ các khuyến nghị hạn chế phòng dịch của chính quyền.

Bác sĩ Opas Karnkawinpong - tổng giám đốc Cơ quan Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan - yêu cầu người dân tiết chế mọi nhu cầu đi lại không cấp thiết để kiểm soát lây nhiễm. Lúc này biến thể corona B.1.1.7 - chủng virus phát hiện lần đầu tại Anh, với khả năng lây lan nhanh hơn - đã xuất hiện trong cộng đồng ở Thái Lan.

"Nếu chúng ta giảm bớt đi du lịch, việc này sẽ giúp hạ bớt số ca nhiễm mới mỗi ngày về tầm 500 - 600 ca. Nếu nhiều người làm việc ở nhà hơn, còn có thể giảm xuống dưới mốc 400 ca" - bác sĩ Opas nói. Ông Opas hi vọng việc phối hợp nhiều biện pháp phòng dịch quyết liệt như hiện nay sẽ kéo tỉ lệ lây nhiễm xuống còn 1/3 vào đầu tháng sau. Ngược lại, trong trường hợp xấu nhất là vỡ trận, số ca mắc COVID-19 có thể lên tới 28.000 ca/ngày theo như một thuật toán dự báo về tình hình dịch bệnh của nhà chức trách.

Bangkok cũng đã tăng thêm số giường tại các bệnh viện dã chiến lên 10.000 giường. Theo báo Bangkok Post, một số bệnh viện ở thủ đô đã phải ngừng xét nghiệm do thiếu bộ xét nghiệm hoặc không còn giường bệnh.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị Tanya Promburom - sống ở Chiang Mai, thành phố đang dẫn đầu về số ca mắc mới và thuộc nhóm được giám sát chặt về tình hình dịch bệnh - nói: "Mọi sự kiện mừng năm mới công cộng ở đây đã bị hủy. Rất ít người đi chùa và ngay cả du khách nội địa cũng hầu như không đến Chiang Mai. Tết Songkran năm nay rất lặng lẽ. Tôi làm việc ở nhà, đọc sách và cảm thấy ổn. Bây giờ, trong tình huống khẩn cấp, mỗi người đều nên hợp tác với chính quyền để kiềm chế dịch bệnh".

Tết là... hết dịch

Dù Tết Chôl Chnăm Thmey (từ 14 đến 16-4) đã cận kề, trong ngày 13-4 không khí lặng lẽ vẫn bao trùm ở Campuchia vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Số ca dương tính mới công bố trong ngày 13-4 vẫn ở mức ba con số, là 181 ca, tăng thêm 3 người chết. Những con số này nâng tổng số ca nhiễm từ đầu dịch ở Campuchia lên 4.696 ca và 33 ca tử vong.

Anh Phai Vanra ở Battambang, ở tây bắc Campuchia, giáp Thái Lan, cho biết: "Ngày tết ở Campuchia thường rất vui và đầm ấm vì tất cả họ hàng cùng đoàn tụ bên nhau mừng năm mới, ăn tiệc chung, múa hát. Cả gia đình đi chùa, tưởng nhớ những người thân đã mất, cúng dường, dâng thức ăn cho các nhà sư rồi đi du lịch".

Nếu năm ngoái mọi người vẫn có thể đến nhà nhau chúc tết, vui tết như bình thường thì năm nay việc đi lại liên tỉnh rất không được khuyến khích.

Chính quyền kêu gọi người dân đón tết ở nhà, không tụ tập, không tiệc tùng rình rang, thậm chí nếu nhà nào vi phạm sẽ bị phạt.

Báo chí Campuchia góp phần lan truyền thông điệp "Tết ở nhà vẫn vui" và gợi ý người dân dùng 5 ngày tết để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân, du lịch qua màn hình thay vì phải ra ngoài.

Chia sẻ điều ước năm mới của mình, anh Vanra cho biết: "Tôi chỉ mong sớm hết dịch. Bây giờ với tôi, khi nào hết dịch, khi đó là tết".

Dịch COVID-19 đã lan ra 62/77 tỉnh ở Thái

Làn sóng dịch bệnh hiện nay là đợt dịch nghiêm trọng nhất của Thái Lan kể từ tháng 12-2020. Đợt dịch này đã được chỉ ra là có liên quan đến hoạt động giải trí về đêm, các quán bar, câu lạc bộ ở khu Thong Lor - một trong những điểm vui chơi giải trí sôi động nhất về đêm ở thủ đô Bangkok và cũng là nơi lui tới của những người giàu có và quyền lực.

Tại Chiang Mai, các điểm giải trí về đêm cũng được xác định có liên quan với đại đa số các ca dương tính COVID-19 ở người trẻ, chủ yếu là sinh viên đại học. Sau khi thi hết học kỳ, sinh viên rủ nhau đi "quẩy" làm virus lây lan rộng hơn.

Thái Lan đã yêu cầu 41 tỉnh phải đóng cửa các hộp đêm, karaoke, quán bar và các dịch vụ giải trí khác đến 23-4 và toàn dân phải cảnh giác với dịch bệnh.

Đợt bùng phát mới nhất từ đầu tháng 4 làm tăng thêm 5.597 ca mắc trong nước, nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch của Thái Lan lên 34.575 ca, trong đó có 97 ca tử vong.

Theo Trung tâm nghiên cứu Kasikorn, Thái Lan có thể thiệt hại hơn 130 tỉ baht (4,11 tỉ USD) doanh thu du lịch trong nửa đầu năm 2021.

Vì một Tết Chol Chnam Thmey yên bình

tet chol chnam thmey 1 1(read-only)

Lực lượng biên phòng Long An tổ chức tuyên truyền đến các hộ dân vùng biên cùng ý thức canh giữ vùng biên, không để xảy ra tình trạng qua lại trái phép trên biên giới - Ảnh: AN LONG

Trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19 đáng lo ngại tại Campuchia, những ngày cận tết cổ truyền Chol Chnam Thmey, lực lượng tuần tra dọc theo tuyến biên giới Tây Nam phải làm việc vất vả hơn nhiều.

Tại Long An, cùng với việc huy động nhiều lực lượng biên giới, bộ đội biên phòng tỉnh này cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng nước bạn để tăng cường an ninh biên giới, tránh để người dân qua lại trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp.

Nhân dịp tết cổ truyền Khmer, mới đây bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi và tặng quà gồm tiền mặt, thuốc sát khuẩn, khẩu trang để chúc tết lực lượng cảnh sát, bộ đội bảo vệ biên giới ở các tỉnh Say Rieng và Pray Veng.

Tại Kiên Giang, đại tá Nguyễn Thế Anh - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Kiên Giang - cho biết các lực lượng tuần tra, kiểm soát đã được lệnh tăng cường ở mức cao nhất vì lo ngại dịp Tết Chol Chnam Thmey sẽ có người tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Vì thế, việc phối hợp với các lực lượng chức năng nước bạn cùng canh giữ biên giới lúc này là vô cùng cần thiết.

Nhìn chung, tết cổ truyền mừng năm mới Chol Chnam Thmey của đồng bào dân tộc Khmer năm nay diễn ra trong không khí yên bình. Phần lớn đồng bào có ý thức tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19 lây lan nên hạn chế tụ tập đông người.

Theo ông Lê Quốc Anh - bí thư Thành ủy TP Hà Tiên, tính đến hôm nay địa phương này đã tiếp nhận cách ly điều trị cho 34 trường hợp dương tính COVID-19 và đều là bà con kiều bào sang Campuchia làm ăn, nay về nước tránh dịch. Dịp Tết Chol Chnam Thmey này, chính quyền TP Hà Tiên cũng đã khuyến cáo các chùa tránh tập trung đông người không cần thiết. Khi làm lễ, cúng bái phải rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang để phòng dịch bệnh.

Còn tại An Giang, anh Chau Phép - công an xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên - nói Tết Chol Chnam Thmey năm nay sẽ kém vui hơn vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở Campuchia khiến người dân lo lắng cho người thân của họ.

"Năm nay các chùa giảm quy mô tổ chức và bỏ nhiều trò chơi dân gian trong chùa. Vì vậy, tết năm nay không còn vui như mọi năm. Các sư chùa Khmer cũng khuyên bà con không nên để người thân ở Campuchia về ăn tết" - anh Phép nói.

S.LÂM - KH.NAM - B.ĐẤU

Thái Lan phát hiện gần 1.000 ca COVID-19 mới ở 42 tỉnh, Campuchia thêm 181 ca Thái Lan phát hiện gần 1.000 ca COVID-19 mới ở 42 tỉnh, Campuchia thêm 181 ca

TTO - Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan báo cáo có 965 ca COVID-19 mới trong ngày 13-4, gồm 956 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 9 ca nhập khẩu. Cùng ngày, Campuchia cũng ghi nhận thêm 181 ca mới.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên