06/01/2018 15:45 GMT+7

Tết của cộng đồng người châu Á

HUỲNH PHƯƠNG (tổng hợp)
HUỲNH PHƯƠNG (tổng hợp)

TTO - Việt Nam cùng với các nước châu Á chuẩn bị đón Tết cổ truyền Mậu Tuất 2018 với nhiều hoạt động và phong tục truyền thống phong phú đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Tết của cộng đồng người châu Á - Ảnh 1.

Lồng đèn trang trí hình dạng chú chó rực sáng vào ban đêm tại quảng trường Xinghai, Đại Liên, Trung Quốc - Ảnh: Getty

Tết của cộng đồng người châu Á

Tại Việt Nam, Tết Nguyên đán là thời khắc thiêng liêng và trang trọng nhất đối với mỗi người dân Việt, đây là ngày Tết đoàn viên, là dịp để người dân trang hoàng nhà cửa và mua sắm Tết.

Không chỉ Việt Nam, các thành phố lớn ở châu Á đang được trang hoàng hệ thống đèn chiếu sáng, còn người dân tìm đến các gian hàng viết thư pháp và chọn mua câu đối đỏ về chơi Tết.

Tại Trung Quốc, Tết Nguyên đán còn được gọi là Lễ hội mùa xuân, khoảng thời gian quý để gia đình sum họp. Vào những ngày cận kề giáp Tết, "cơn sốt di cư" của hàng triệu người Trung Quốc về đoàn viên gia đình tạo nên sự choáng ngợp chật kín tại các sân bay.

"Tại Mỹ, chúng tôi đón Tết Nguyên đán theo phong tục truyền thống là ăn bánh bao (sủi cảo) và thực hiện điệu múa lân, rồng" - Mei Li, đại diện cộng đồng người Trung Quốc ở Houston, bang Texas, Mỹ cho biết với tờ Newsweek.

Tết của cộng đồng người châu Á - Ảnh 2.

Bức tượng "Trump Dog" đặt trước trung tâm mua sắm Fashion Walk, thành phố Thái Nguyên, Trung Quốc - Ảnh: Twitter/China Plus News

Theo Newsweek, mừng Tết cổ truyền 2018 với linh vật con chó, các nhà tổ chức đã dựng một bức tượng con chó lấy cảm hứng từ tổng thống Trump ở lối vào của trung tâm mua sắm Fashion Walk ở thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Theo đó, kiểu tóc và chân mày có màu vàng, ngoài ra bức tượng "Trump Dog" còn có ngón trỏ hướng lên trên, gợi nhắc đến dáng điệu quen thuộc của ông Trump trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2016.

Tết của cộng đồng người châu Á - Ảnh 3.

Chụp selfie với tượng "Trump Dog" - Ảnh: japantimes.co.jp

Năm mới con chó theo lịch âm ở Trung Quốc đặc biệt đáng chú ý hơn với tổng thống Trump. Ông sinh năm 1946, tức ông cũng mang tuổi Tuất, cùng con giáp Tuất với cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton và George W. Bush.

Năm ngoái, trung tâm thương mại trên cũng dựng một bức tượng lớn lấy cảm hứng từ ông Trump với hình dạng một con gà trống, tượng trưng cho năm con gà theo lịch âm.

Theo Guardian, cả bức tượng và hashtag #TrumpDog đang trở thành một hiện tượng trên các mạng xã hội.

Nói về bức tượng TrumpDog, một người dân cho biết đó là một bức tượng dễ thương để khách hàng xem và chụp ảnh với nhau vào dịp năm mới.

Tết của cộng đồng người châu Á - Ảnh 4.

Hệ thống đèn trang trí làm hình dạng chú chó được lắp đặt tại bãi biển Gwangalli, Busan, Hàn Quốc - Ảnh: EPA

"Mỗi con vật trong 12 con Giáp có những ý nghĩa khác nhau, nhưng chúng tôi nghĩ rằng những người sinh ra trong những năm con chó thật tình và rất trung thành với bạn bè. Tất nhiên, có một chút gì đó gọi là mê tín, nhưng tôi tin điều này" - Mei Li cho biết.

Văn hóa 12 con Giáp

Theo CNN, tương truyền vào ngày đầu năm mới, Đức Phật đã yêu cầu tất cả các con vật lên gặp ông và sau đó đặt tên mỗi con cho mỗi năm trong số 12 con vật đã đến.

Do đó, 12 con giáp theo Tết âm lịch của người châu Á gồm Tuất (Chó) và Hợi (Lợn), Tý (Chuột), Sửu (Trâu), Dần (Hổ), Mão (Mèo), Thìn (Rồng), Tị (Rắn), Ngọ (Ngựa), Mùi (Dê), Thân (Khỉ), Dậu (Gà).

Em bé sinh ra trong năm mang tên con vật nào sẽ "mang những tính cách" của con vật đó. Người châu Á cũng sẽ kiêng kỵ việc sát sinh con vật đó vào những ngày đầu năm.

Ở Việt Nam thì Sửu là Trâu trong khi ở Nhật Bản là Bò, Mão là Mèo thì họ là Thỏ, Mùi là Dê thì họ là Cừu. Ngoài ra còn có một sự khác biệt nữa, nhưng không lớn lắm, đó là Hợi ở Việt Nam là Lợn, thì ở Nhật Bản cũng là Lợn nhưng là Lợn Rừng!

Trong văn hóa chiêm tinh học châu Á, năm 2018 là năm Mậu Tuất tuổi con chó và có mệnh ngũ hành là Mộc. Năm sinh 2018 âm lịch tức là từ ngày 16-02-018 đến 04-02-2019 theo dương lịch.

Tết của cộng đồng người châu Á - Ảnh 5.

Hai bộ tem "chú Tuất" của Trung Quốc mới phát hành - Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngày 3-1, bưu điện Trung Quốc phát hành 2 bộ tem Tết in hình linh vật con chó. 

Còn tại Việt Nam, trong tháng 12-2017, Bưu điện Việt Nam chính thức phát hành bộ tem Tết Mậu Tuất 2018 với hình ảnh "chú Tuất" đáng yêu, mang dấu ấn đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, giản dị mà ý nghĩa.

Tết của cộng đồng người châu Á - Ảnh 6.

Bộ tem Tết Việt Nam in hình linh vật chú chó đáng yêu - Ảnh: philatelynews.com

Tết của cộng đồng người châu Á - Ảnh 7.

Bộ tem Tết Việt Nam in hình linh vật chú chó đáng yêu - Ảnh: philatelynews.com

HUỲNH PHƯƠNG (tổng hợp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên