18/07/2021 07:08 GMT+7

Telegraph: Anh sẽ tiêm ngừa COVID-19 cho một số nhóm trẻ em

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Theo báo Telegraph (Anh) ngày 18-7, Anh đã bác bỏ phương án tiêm chủng COVID-19 đại trà tất cả trẻ em, chỉ tiêm cho các trẻ có nguy cơ cao từ 12 đến 15 tuổi và những người chuẩn bị tròn 18 tuổi.

Telegraph: Anh sẽ tiêm ngừa COVID-19 cho một số nhóm trẻ em - Ảnh 1.

Một người tiêm vắc xin COVID-19 tại thủ đô London, Anh, ngày 5-6 - Ảnh: REUTERS

Theo Telegraph, Ủy ban liên ngành về tiêm chủng và miễn dịch của Anh (JCVI) đã khuyến cáo các bộ trưởng Anh không nên tiêm chủng cho tất cả trẻ em cho đến khi có đầy đủ bằng chứng về các rủi ro có thể xảy ra.

Theo hướng dẫn chính thức chuẩn bị công bố vào ngày 18-7 do Telegraph đọc được, những trẻ từ 12 đến 15 tuổi thuộc diện có nguy cơ cao đối với COVID-19, hay đang sống cùng người lớn bị ức chế miễn dịch hoặc dễ bị virus tấn công, sẽ được tiêm chủng.

Anh cũng sẽ cho phép tất cả những người 17 tuổi chỉ còn nhiều nhất 3 tháng nữa là tròn 18 tuổi được tiêm vắc xin COVID-19.

Telegraph cũng cho biết JCVI sẽ tiếp tục xem xét khả năng tiêm chủng toàn bộ trẻ em.

Đáp lại thông tin trên, Bộ Y tế Anh cho biết “các bộ trưởng chưa có quyết định về việc người từ 12 đến 17 tuổi tiêm vắc xin COVID-19 định kỳ”.

Trong ngày 17-7, Anh đã ghi nhận 54.674 ca COVID-19 mới, cao hơn so với 51.870 ca trong ngày 16-7. Đây cũng là kỷ lục ca nhiễm trong ngày mới của quốc gia này trong 6 tháng gần đây.

Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ bỏ phần lớn các giới hạn chống dịch COVID-19 tại quốc gia này từ ngày 19-7. Ông Johnson cho rằng chương trình tiêm chủng đã phá vỡ mối liên hệ giữa số ca nhiễm và các trường hợp bệnh nặng hoặc tử vong.

Số ca tử vong vì COVID-19 của Anh đang đứng thứ 8 toàn cầu, nhưng 2/3 số người trưởng thành của quốc gia này đã được tiêm chủng.

Bộ trưởng Y tế Anh dương tính với COVID-19 Bộ trưởng Y tế Anh dương tính với COVID-19

TTO - Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid ngày 17-7 thông báo ông đã dương tính với COVID-19 nhưng chỉ có triệu chứng nhẹ, đồng thời cảm thấy may mắn vì đã tiêm đủ 2 liều vắc xin.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên