09/09/2021 19:35 GMT+7

Tây Ninh: Vùng đỏ, cam tiếp tục chỉ thị 16, vàng xanh hạ xuống chỉ thị 15

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Chiều 9-9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong có văn bản chỉ đạo về việc điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với cấp độ nguy cơ dịch bệnh tại từng khu vực.

Tây Ninh: Vùng đỏ, cam tiếp tục chỉ thị 16, vàng xanh hạ xuống chỉ thị 15 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin - Ảnh: CHÂU TUẤN

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, TP điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với các vùng nguy cơ dịch bệnh.

Cụ thể, tại vùng đỏ (vùng nguy cơ dịch bệnh rất cao) và vùng cam (vùng nguy cơ dịch bệnh cao) tiếp tục thực hiện chỉ thị 16; tại vùng vàng (vùng nguy cơ dịch bệnh) và vùng xanh (vùng bình thường mới) áp dụng chỉ thị 15 về giãn cách xã hội.

UBND cấp huyện triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả kế hoạch tổng xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch, tập trung xét nghiệm triệt để vùng cam, vùng đỏ, kịp thời tách bóc F0 ra khỏi cộng đồng, phong tỏa chặt, khống chế, xử lý triệt để các ổ dịch không để lây lan, nhất là tại các khu nhà trọ công nhân, thường xuyên rà soát, tránh lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì cùng các lực lượng chức năng, các địa phương khu vực biên giới tăng cường kiểm soát biên giới chặt chẽ không để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép không bị phát hiện và xử lý, đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu, tội phạm trên tuyến biên giới.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các sở ngành có liên quan và các địa phương hướng dẫn cấp giấy đi đường cho các đối tượng được phép di chuyển tại các vùng đỏ, vùng cam bảo đảm thống nhất. Các lực lượng địa phương tiếp tục duy trì các chốt, kiểm soát chặt chẽ người ra, vào tại các cửa ngõ.

Trước đó, ngày 29-8, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đã chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày, từ 0h ngày 30-8.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ xem xét, cân nhắc điều chỉnh thời gian giãn cách xã hội cho phù hợp.

Tây Ninh giãn cách xã hội thêm 14 ngày từ 0h ngày 30-8 Tây Ninh giãn cách xã hội thêm 14 ngày từ 0h ngày 30-8

TTO - Giãn cách xã hội tại tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục thực hiện thêm 14 ngày (từ 0h ngày 30-8), khi kết quả tổng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 những ngày qua cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên